+Aa-
    Zalo

    Phát hiện thêm hàng tấn ngà voi, vảy tê tê cập cảng Tiên Sa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Khi tiến hành mở container, các cơ quan chức năng phát hiện bên trong các bao đậu đỏ nhập từ nước ngoài về giấu rất nhiều ngà voi và vảy tê tê.

    (ĐSPL) - Khi tiến hành mở container, các cơ quan chức năng phát hiện bên trong các bao đậu đỏ nhập từ nước ngoài về giấu rất nhiều ngà voi và vảy tê tê.

    Theo tin tức trên VTV, thêm một vụ vận chuyển ngà voi và vảy tê tê trái phép vừa bị phát hiện tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng vào chiều 25/8.

    Sau một thời gian thu thập và củng cố các nguồn tin, đội điều tra chống buôn lậu khu vực miền Trung đã phối hợp với lực lượng Hải quan Đà Nẵng, biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng tiến hành khám xét một container đang nằm tại cảng Tiên Sa.

    Theo khai báo hải quan, đây là container chở mặt hàng đậu đỏ, đứng tên người nhận trên vận đơn là công ty TNHH Hùng Huy Bảo, tại phường Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng.

    Lực lượng chức năng khám xét số ngà voi, vảy tê tê phát hiện được - Ảnh: Báo Tiền Phong

    Qua kiểm tra khám xét cơ quan chức năng đã phát hiện nguỵ trang trong những bao tải đậu đỏ là mặt hàng cấm ngà voi và vảy tê tê với số lượng lớn. Container này nhập cảng Tiên Sa ngày 13/8 và được trung chuyển về từ Malaysia.

    Theo báo Tiền Phong, ngày 26/8, cơ quan chức năng sẽ tiến hành trưng cầu giám định để xác định rõ chủng loại và số lượng hàng hóa bị thu giữ này.

    Đây là lần thứ 3 trong vòng 2 tuần qua, các lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ ngà voi, sừng tê giác và cả vẩy tê tê tại cảng Tiên Sa Đà Nẵng.

    Trước đó, ngày 21/8, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với C74 (Bộ Công an) và BĐBP Đà Nẵng phát hiện container mang số hiệu TEMU 2229840 giấu hơn 60 túi đựng ngà voi, sừng tê giác châu Phi phía sau hàng ngàn thanh gỗ. Số ngà voi, sừng tê giác trên có trọng lượng hơn 2,2 tấn.

    Lô 2,2 tấn ngà voi do lực lượng Hải quan phối hợp bắt giữ ngày 21/8 - Ảnh: Báo Hải Quan

    Chiều 14/8, các lực lượng chức năng cũng phát hiện gần 700 kg ngà voi và sừng tê giác sau khi kiểm tra 2 container của công ty TNHH Vạn An (quận Hải Châu, Đà Nẵng) tại cảng Tiên Sa.

    Theo nhận định của các điều tra viên, hiện nay, tình trạng buôn lậu các mặt hàng cấm có nguồn gốc từ Nam Phi diễn biến rất phức tạp. Không chỉ vận chuyển trực tiếp về từ các quốc gia châu Phi, các đối tượng buôn lậu còn vận chuyển hàng qua các quốc gia châu Á như: Malaysia, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, để trung chuyển về Việt Nam, nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.

    BTV(Tổng hợp)

    [mecloud]MPYVCNBbpz[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-them-hang-tan-nga-voi-vay-te-te-cap-cang-tien-sa-a107841.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.