+Aa-
    Zalo

    Quảng Bình: Nam sinh đi tắm cùng bạn, bị đuối nước thương tâm

    (ĐS&PL) - Trong lúc tắm biển, em Đ. không may bị sóng cuốn trôi. Khi lực lượng chức năng đưa em lên bờ đã bị tử vong.

    Thông tin ban đầu trên Đại đoàn kết, vào khoảng 14h ngày 24/4, nam sinh L.T.Đ. (SN 2010, trú tổ dân phố 2 Mỹ Cương, phường Bắc Nghĩa, học sinh lớp 7 trường THCS Bắc Nghĩa) cùng nhóm bạn tới bãi biển Bảo Ninh, TP.Đồng Hới để tắm.

    Không may, em Đ. bị sóng cuốn. Phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ đã khẩn trương ứng cứu, nhưng khi đưa được em Đ. lên bờ thì em đã tử vong.

    Thi thể của em Đ. sau đó cũng đã được đưa về nhà để lo hậu sự theo phong tục của địa phương.

    Được biết, Đ. sinh ra và lớn lên trong gia đình có hai chị em, bố em mất sớm, còn mẹ bị bệnh tâm thần, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

    quang binh nam sinh di tam cung ban bi duoi nuoc thuong tam
    Biển Bảo Ninh, nơi học sinh Đ. bị sóng cuốn tử vong. (Ảnh: ĐĐK)

    Trong một vụ việc khác, ngày 24/4, lãnh đạo xã Cát Tiến (huyện Phù Cát, Bình Định) cho biết trên Thanh niên, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước, nạn nhân là học sinh cấp 2.

    Nạn nhân bị đuối nước là em T.G.K. (14 tuổi, ở xã Nhơn Thành, TX.An Nhơn, Bình Định), học sinh cấp 2.

    Vào khoảng 15h ngày 23/4, K. cùng bạn bè đến bãi biển Cát Tiến (xã Cát Tiến, H.Phù Cát, Bình Định) để tắm biển. Tuy nhiên, do nhóm học sinh tắm ở khu vực nguy hiểm nên đã xảy ra tai nạn.

    Sau khi K. bị đuối nước, lực lượng chức năng và người dân đã có mặt cứu vớt, đưa vào bờ nhưng K. không qua khỏi.

    Gia đình K. rất khó khăn, bố đi làm phụ hồ ở TP.HCM, mẹ K. trước đây cũng làm ở TP.HCM nhưng sau đó về lại quê để chăm lo cho 3 con nhỏ.

    Trong khi đó, trên địa bàn phường Phước Tân (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cũng vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bé trai 10 tuổi tử vong.

    Nạn nhân là em N.Q.H.M. (10 tuổi, ngụ phường Phước Tân, học lớp 3, Trường tiểu học Phước Tân 2).

    Thông tin ban đầu, chiều 24/4, sau cơn mưa lớn, em N.Q.H.M. và bạn là V.H.M.T. (8 tuổi, ngụ phường Phước Tân) rủ nhau đi tắm mưa. Khi đi đến khu vực hố nước công trình (sâu khoảng 3m) trong khu dân cư Phước Tân thì cả hai bị trượt chân rơi xuống hố. Em V.H.M.T. may mắn thoát được và chạy về báo cho mọi người đến cứu.

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Phước Tân cùng người dân địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường tìm kiếm bé trai. Tuy nhiên bé đã tử vong. Hiện thi thể bé đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

    Hiện nay đang bước vào mùa hè nắng nóng nên nguy cơ trẻ bị đuối nước do tắm sông, ao, hồ rất cao.

    Để phòng chống đuối nước cho người dân và đặc biệt là trẻ em, các gia đình, cha mẹ cần giám sát con em mình chặt chẽ, không nên cho con em mình ra các ao, hồ, sông, suối tự bơi mà không có sự giám sát.

    Khi đi bơi phải mang theo áo phao bảo hộ, và phải có người lớn biết bơi theo dõi giám sát.

    Để giúp trẻ có các kỳ nghỉ hè vui chơi lành mạnh, bổ ích và an toàn các bậc cha mẹ nên cho trẻ tham gia học bơi để trẻ tự phòng tránh, tự bảo vệ chính mình.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-binh-nam-sinh-di-tam-cung-ban-bi-duoi-nuoc-thuong-tam-a573407.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan