+Aa-
    Zalo

    Sẽ diễu binh kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ diễn ra vào ngày 30/4/2015 tại TP HCM.

    (ĐSPL) - Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ diễn ra vào ngày 30/4/2015 tại TP HCM.

    Ảnh minh họa.

    Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại TP HCM sẽ bắn pháo hoa tại 7 điểm trong đó 1 điểm bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn (quận 2).

    6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi); Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn); Khu di tích Láng Le – Bàu Cò (huyện Bình Chánh); Sân bóng đá huyện Cần Giờ; Công viên lịch sử - Văn hóa Dân tộc (quận 9) và Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11).

    Riêng điểm bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn sẽ có thời lượng đến 20 phút và có tạo hình cờ Đảng, cờ nước.

    Song song với hoạt động bắn pháo hoa, theo đề án mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) đã được Thủ tướng phê duyệt, ngày 30/4/2015, lễ dâng hương sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP HCM (Di tích Bến Nhà Rồng).

    Ngay sau đó sẽ tổ chức mít tinh, diễu binh, diễu hành (truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam) tại trục đường Lê Duẩn, phía trước Hội trường Thống Nhất, TP HCM.

    Việc tổ chức mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nhằm biểu dương lực lượng, phản ánh những thành tựu to lớn của đất nước và TP HCM; tạo động lực, khích lệ lòng tự hào trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

    Bên cạnh đó, khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của chiến thắng Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc; phát  huy sức mạnh khối đại đoàn kết của các dân tộc Việt Nam vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/se-dieu-binh-ky-niem-40-nam-thong-nhat-dat-nuoc-a85476.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Hồi ức của tướng Giáp về ngày giải phóng Thủ đô

    Hồi ức của tướng Giáp về ngày giải phóng Thủ đô

    (ĐSPL) - “Không phải chỉ có những người ra đi nhớ về Hà Nội, người ở lại cũng trông đợi từng ngày người ra đi mau chóng trở về. Chiến thắng Đông Xuân 1953-1954 và đại thắng ở Điện Biên Phủ đã mang lại cuộc trùng phùng lịch sử”.