+Aa-
    Zalo

    Sự khác nhau giữa lễ nhậm chức của Donald Trump và Barack Obama

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Số người đến tham gia lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump ít hơn rất nhiều so với lễ nhậm chức của ông Barack Obama hồi năm 2009.

    (ĐSPL) - Hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy, số người đến tham gia lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump ít hơn rất nhiều so với lễ nhậm chức của ông Barack Obama hồi năm 2009.

    [mecloud]z91XsYwtgw[/mecloud]

    Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố lễ nhậm chức của ông sẽ thu hút số lượng người tham gia cao nhất từ nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, những bức ảnh chụp công viên National Mall từ trên cao tại hai thời điểm 2009 và 2017 phủ nhận tuyên bố của ông, Vnexpress dẫn tin Vox cho biết.

    Đám đông tham dự nhậm chức của Tổng thống Obama năm 2009 (trái) và Tổng thống Trump năm 2017 (phải) - Ảnh: Getty.

    Trước đó, nhà chức trách Mỹ ước tính số người đổ về thủ đô Washington D.C. tham gia lễ nhậm chức của ông Trump vào khoảng từ 700-900.000 người, bằng một nửa lễ nhậm chức đầu tiên của ông Obama năm 2009, cũng ít hơn số lượng một triệu người trong lễ nhậm chức lần hai của Obama vào năm 2013.

    Chuyên gia phân tích hình ảnh Allison Puccioni cho rằng việc sử dụng hình ảnh để ước tính số người tập trung tại một khu vực khá chính xác. Năm 2009, sau khi phân tích hình ảnh cô tính toán có khoảng 1,8 triệu người đến công viên National Mall.

    Một vài ngày sau đó, chính quyền Washington, cùng với một số cơ quan liên bang và các hãng truyền thông đã công bố số lượng chính thức dựa trên số vé bán ra và các kênh riêng, con số này sai lệch không đáng kể so với số liệu 1,8 triệu của Puccioni.

    Tờ Infonet đưa tin, lý do được đưa ra cho việc ít người tham dự buổi biểu diễn chào mừng ông Trump là do những người trình diễn không mấy tên tuổi như 3 Doors Down, nhóm Piano Guys và Toby Keith.

    Hình ảnh chụp công viên National Mall ngày 20/1/2009. Ảnh: Vox

    Hai khung cảnh đối lập năm 2009 và 2017.

    Trong khi đó, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã tham dự buổi hòa nhạc của ông Obama, bao gồm Beyoncé, Bruce Springsteen, U2, James Taylor, John Legend, Shakira, Stevie Wonder, Mary J Blige, Jon Bon Jovi, Garth Brooks, Sheryl Crow và một số người khác.

    Tính tới thời điểm hiện tại, cựu Tổng thống Obama vẫn đứng đầu về số lượng người tham dự lễ nhậm chức của ông, theo thống kê của Politifact.

    Barack Obama, 2013: 1 triệu người

    Barack Obama, 2009: 1,8 triệu người

    George W. Bush, 2005: 400 nghìn người

    George W. Bush, 2001: 300 nghìn người

    Bill Clinton, 1997: 250 nghìn người

    Bill Clinton, 1993: 800 nghìn người

    George H.W. Bush, 1989: 300 người

    Ronald Reagan, 1985: 140,000 vé tham dự được bán ra, nhưng thời tiết giá lạnh ở mức kỷ lục đã khiến lễ tuyên thệ phải di rời vào bên trong tòa nhà Quốc hội.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/su-khac-nhau-giua-le-nham-chuc-cua-donald-trump-va-barack-obama-a178996.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan