+Aa-
    Zalo

    Sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh bây giờ ra sao?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - GS Phạm Gia Khải cho biết, tình hình sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh đã khá hơn trước, không bị sốt, bạch cầu không tăng mà có dấu hiệu giảm do sử dụng thuốc.

    (ĐSPL) - GS Phạm Gia Khải - thành viên Ban chăm sóc sức khỏe Trung ương cho biết, hiện tại, tình hình sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh đã khá hơn trước, không bị sốt, bạch cầu không tăng mà có dấu hiệu giảm do sử dụng thuốc.
    Trap đổi với báo chí về tình trạng sức khỏe ông Nguyên Bá Thanh, GS Phạm Gia Khải cho biết, so với trước tình hình sức khỏe của ông Thanh đã khá hơn một chút, không bị sốt, bạch cầu không tăng mà có dấu hiệu giảm do sử dụng thuốc. Hiện nay, ông Thanh tỉnh táo, đi lại được trong phòng. Ăn uống thì một phần là truyền dịch và một phần ăn nhẹ.

    GS Phạm Gia Khải - thành viên Ban chăm sóc sức khỏe Trung ương. Ảnh: Chính phủ. 

    Về thuốc men, theo GS Khải, phác đồ điều trị trong nước cũng gần giống bên Mỹ nhưng giảm bớt hóa chất trị liệu.
    Hiện ông Nguyễn Bá Thanh đang trong tình trạng suy tế bào gan, nên chưa thể ghép tủy. Hiện nay, việc điều trị cho ông Thanh tập trung nhiều vào khối áp xe ở hậu môn.
    Theo GS Phạm Gia Khánh, ông Thanh về Đà Nẵng điều trị được gần gũi với người thân, bạn bè nên tâm lý điều trị ở nhà tốt hơn so với ở Hoa Kỳ.
    "So với hôm ở Mỹ về, ông Nguyễn Bá Thanh có tỉnh táo hơn, nhưng tốt hơn thì chưa thể nào nói được", GS Khải nhận định.
    Trước thông tin cho rằng, sức khỏe ông Bá Thanh đang xấu đi, GS Phạm Gia Khải khẳng định, không thể nói sức khỏe của ông Bá Thanh rất xấu, cũng không thể nói đang rất tốt. Hiện, ông Thanh vẫn đủ tỉnh táo để trò chuyện cùng mọi người.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/suc-khoe-ong-nguyen-ba-thanh-bay-gio-ra-sao-a82484.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan