+Aa-
    Zalo

    Tài xế taxi bị cướp đâm trọng thương vẫn cố lái xe đến bệnh viện cấp cứu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khi đến đoạn đường vắng, vị khách bất ngờ rút dao khống chế tài xế, yêu cầu đưa tiền. Thấy nạn nhân chống cự, tên cướp đâm liên tiếp rồi nhanh chóng tung cửa tẩu thoát.

    Khi đến đoạn đường vắng, vị khách bất ngờ rút dao khống chế tài xế, yêu cầu đưa tiền. Thấy nạn nhân chống cự, tên cướp đâm liên tiếp rồi nhanh chóng tung cửa tẩu thoát.

    Báo Vnexpress đưa tin, khuya 9/6, tài xế taxi Đỗ Hoàng Tuấn (35 tuổi) đón nam thanh niên ở ngã sáu An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương. Người khách bảo anh Tuấn đưa đến thị xã Dĩ An.

    Khi đến đoạn đường vắng, người khách bất ngờ rút dao khống chế tài xế, yêu cầu đưa tiền. Thấy nạn nhân chống cự, tên cướp đâm liên tiếp rồi nhanh chóng tung cửa tẩu thoát.

    Bị gần chục nhát dao ở tay và mặt, mất máu khá nhiều nhưng tài xế đã cố lái xe đến Bệnh viện Quân đoàn 4 gần đó để cấp cứu.

    Chiếc xe của nạn nhân - Ảnh: Trí thức trẻ

    Liên quan đến vụ việc, báo Dân Trí thông tin thêm, do mất máu và thương tích nặng, anh Tuấn bị rơi vào tình trạng hôn mê sâu nên được các bác sĩ chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp tục điều trị.

    Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ và truy bắt tên cướp táo tợn.

    Đây không phải lần đầu xảy ra những vụ tài xế taxi bị cướp đâm trọng thương trong đêm.

    Trước đó, sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ đối tượng đâm trọng thương tài xế taxi để cướp tài sản rồi bỏ trốn, xảy ra đêm 9/4 vừa qua.

    Theo thông tin được báo Người đưa tin đăng tải, ngày 11/4, Đại tá Phan Văn Tri, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Huynh (SN 1981), trú huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, để điều tra hành vi giết người và cướp tài sản.

    Nạn nhân là anh Đỗ Cao Th. (30 tuổi), trú TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

    Huynh bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà một người dân ở khu vực rừng núi thuộc huyện Bắc Trà My và đã bị công an đưa về trụ sở để điều tra.

    Như thông tin đã đưa trước đó, 18h ngày 9/4, anh Th. điều khiển xe taxi đón khách tại đường Hùng Vương, TP.Tam Kỳ. Khoảng 20h cùng ngày, khi đến địa phận xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My, anh Th. bị vị khách dùng dao khống chế, đâm gần 10 nhát vào người và cướp 1,2 triệu đồng.

    Gây án xong, đối tượng đã bỏ trốn. Riêng anh Th. bị thương nặng, vẫn cố lết gần 1,5km, gõ cửa nhà dân để cầu cứu.

    Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến  mười lăm năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Có tính chất chuyên nghiệp;

    c) Tái phạm nguy hiểm;

    d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

    đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-xe-taxi-bi-cuop-dam-trong-thuong-van-co-lai-xe-den-benh-vien-cap-cuu-a192793.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan