+Aa-
    Zalo

    Tạm dừng phiên tòa xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu" để các bị cáo nộp tiền khắc phục

    (ĐS&PL) - Tại phiên xét xử, Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Vũ Quang Huy thông báo để tạo điều kiện cho luật sư và các bị cáo thực hiện việc nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án nên HĐXX tạm dừng phiên tòa.

    Theo báo Người lao động, sáng nay 17/7, VKSND TP.Hà Nội sẽ đưa ra bản luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cùng 53 bị cáo trong vụ đại án "Chuyến bay giải cứu".

    Cũng trong sáng nay, hội đồng xét xử (HĐXX) sẽ kết thúc phần thẩm vấn, chuyển sang tranh tụng.

    Tuy nhiên, trong đầu giờ sáng, Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Vũ Quang Huy thông báo luật sư hỗ trợ các bị cáo trong việc cung cấp các tài liệu liên quan đến việc nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án đến bàn thư ký làm việc. Để tạo điều kiện cho luật sư và các bị cáo thực hiện việc "cập nhật" tiền khắc phục hậu quả vụ án nên HĐXX tạm dừng phiên tòa.

    HĐXX không thông báo thời gian tiếp tục phiên tòa, báo VnExpress đưa tin.

    tam dung phien toa xet xu vu an de cac bi cao nop tien khac phuc
    Phiên tòa xét xử vụ đại án "Chuyến bay giải cứu". Ảnh: Báo Người lao động.

    Tạp chí điện tử Người đưa tin pháp luật đưa tin, trong 4 ngày làm việc đầu, HĐXX, đại diện Viện Kiểm sát, các luật sư bào chữa đã xét hỏi tất cả 54 bị cáo trong vụ án này, trong đó có nhiều nội dung phải tiến hành đối chất giữa các bị cáo với nhau, giữa các bị cáo với người làm chứng.

    Hầu hết các bị cáo đều nhận thức được sai phạm của mình, thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, bày tỏ sự ăn năn hối cải.

    Tuy nhiên, có 3 bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, phủ nhận các cáo buộc theo nội dung cáo trạng của Viện Kiểm sát và kết quả điều tra, bao gồm Trần Minh Tuấn - Giám đốc Công ty Thái Hòa, Ngô Quang Tuấn – cựu chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ GTVT và Hoàng Văn Hưng – cựu Trưởng Phòng, Cơ quan ANĐT Bộ Công an.

    Bên cạnh đó, có một số bị cáo thừa nhận tội danh nhưng có bác bỏ một phần hành vi phạm tội theo nội dung cáo trạng.

    Trong 54 bị cáo, có 23 cựu quan chức bị cáo buộc nhận hối lộ, trong đó 18 người bị truy tố khung hình phạt tử hình. 21 người bị cáo buộc đưa hối lộ để được cấp phép chuyến bay giải cứu, những người còn lại bị cáo buộc môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

    Cựu Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an Tp.Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn và 3 bị cáo bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” theo khoản 4 Điều 365 Bộ Luật hình sự với mức hình phạt tù từ 8 năm đến 15 năm tù.

    Cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái cùng 3 thuộc cấp bị truy tố "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 3 Điều 356 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt từ 10 năm đến 15 năm tù.

    Bị cáo Hoàng Văn Hưng – cựu Trưởng phòng Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an (từng là điều tra viên trong vụ án này) bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ Luật Hình sự với mức hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

    Bị cáo Trần Minh Tuấn - Giám đốc Công ty Thái Hoà bị truy tố về 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ Luật Hình sự và tội “Đưa hối lộ” theo khoản 3 Điều 364 Bộ Luật hình sự.

    Bảo An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-dung-phien-toa-xet-xu-vu-an-chuyen-bay-giai-cuu-de-cac-bi-cao-nop-tien-khac-phuc-a583207.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan