+Aa-
    Zalo

    Tên cướp liên tục kêu la, xin gặp... vợ sắp cưới khi bị bắt

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Khi bị bắt về hành vi cướp giật, Tú liên tục kêu la, xin được gặp…vợ sắp cưới.

    (ĐSPL) - Khi bị bắt về hành vi cướp giật, Tú liên tục kêu la, xin được gặp…vợ sắp cưới.

    Theo thông tin trên báo Tri thức trực tuyến, ngày 18/1, Công an quận 5 (TP HCM) tạm giữ Trương Minh Tú (45 tuổi, ngụ quận 4) về hành vi cướp giật tài sản.

    Theo đó, trưa cùng ngày, Tú chạy xe máy dạo quanh tuyến đường ở trung tâm Sài Gòn để tìm "con mồi". Khi đến vòng xoay Bến Thành, thấy cô gái trẻ chạy xe một mình, Tú liền áp sát, giật túi xách rồi bỏ chạy.

    Khi kiểm tra, Tú thấy biên lai thu tiền, giấy tờ tùy thân, 155 nghìn đồng và 1 ĐTDĐ thấp nên anh ta tiếp tục tìm "con mồi" khác.

    Nghi can Trương Minh Tú khi bị bắt giữ tại cơ quan công an - Ảnh: Vietnamnet

    Tiếp đó, Tú giật điện thoại của một cô gái người Hàn Quốc đi bộ gần công viên 23/9 rồi bỏ chạy.

    Khi đến trước Công an phường 9 (quận 5), thấy một người phụ nữ ngồi phía sau xe máy để túi xách trước bụng, Tú liền áp sát để giật nhưng khi định tăng ga bỏ chạy thì các xe chạm nhau, tên cướp ngã xuống đường.

    Tú bỏ xe chạy bộ khoảng 300 m thì bị các chiến sĩ công an phường và người dân phối hợp bắt giữ.

    Liên quan đến vụ việc, báo Công an TP HCM dẫn lời khai của Tú khai nhận, Tú từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản, mới ra tù chưa lâu.

    [poll3]827[/poll3]

    Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

    1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến  mười lăm năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Có tính chất chuyên nghiệp;

    c) Tái phạm nguy hiểm;

    d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

    đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ten-cuop-lien-tuc-keu-la-xin-gap-vo-sap-cuoi-khi-bi-bat-a178723.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan