+Aa-
    Zalo

    Theo cha đi bắt cá, bé trai 4 tuổi tử vong thương tâm

    (ĐS&PL) - Trong lúc theo cha ra đồng bắt cá, một bé trai 4 tuổi ở Gia Lai không may bị đuối nước tử vong.

    Trả lời tờ Pháp luật TP.HCM chiều ngày 5/5, ông Nguyễn Huy Thiện, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa (huyện Chư Păh, Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một bé trai tử vong.

    Nạn nhân là cháu N.K (4 tuổi, ở thôn 2, xã Nghĩa Hòa).

    theo cha di bat ca be trai 4 tuoi tu vong thuong tam
    Khu vực cháu K. gặp nạn. Ảnh: Người lao động

    Theo ông Thiện, cháu K bị đuối nước tử vong lúc 13 giờ chiều nay 5/5. Vào thời điểm trên, cháu K. theo cha ra đồng bắt cá. Tại đây, cháu K. đứng trên bờ, còn cha đi bắt cá ở khoảng cách khá xa. Lúc cha cháu K quay lại phát hiện con trai đã tử vong dưới nước.

    Đại diện xã Nghĩa Hòa cho biết, gia đình cháu K. là hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an xã đã đến gia đình cháu K và hiện trường để nắm thông tin, xác định nguyên nhân tử vong.

    Theo báo Người lao động, cũng trong ngày 5/5, Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) cũng đang tìm kiếm nạn nhân Lê Thanh Hoài (SN 1977, trú tại thôn Hợp Thành, xã Sơn Lang) bị mất tích ở lòng hồ thủy điện Vĩnh Sơn B (xã Sơn Lang).

    Trước đó vào chiều ngày 3/5, sau khi đi làm rẫy, anh Hoài chèo xuồng trên lòng hồ thủy điện Vĩnh Sơn B để về nhà thì bất ngờ gặp nạn rơi xuống hồ và mất tích. 

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/theo-cha-di-bat-ca-be-trai-4-tuoi-tu-vong-thuong-tam-a536520.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan