+Aa-
    Zalo

    Thiếu nữ chống trả quyết liệt thoát khỏi "yêu râu xanh" trong nhà nghỉ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tại nhà nghỉ, Vẻ nhắn tin dỗ dành thiếu nữ vào phòng để nói chuyện và khi lừa được đã khống chế để hiếp dâm. Gặp sự chống cự quyết liệt của nạn nhân, Vẻ đã phải dừng lại

    Tại nhà nghỉ, Vẻ nhắn tin dỗ dành thiếu nữ vào phòng để nói chuyện và khi lừa được đã khống chế để hiếp dâm. Gặp sự chống cự quyết liệt của nạn nhân, Vẻ đã phải dừng lại hành vi đồi bại.

    Báo Vnexpress đưa tin, ngày 9/5, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Xuân Vẻ (28 tuổi) để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.

    Theo điều tra, thông qua mạng xã hội, Vẻ quen thiếu nữ chưa tròn 16 tuổi. Cuối tháng 3, sau nhiều lần nói chuyện, Vẻ hẹn gặp và đưa thiếu nữ đi ăn tối.

    Đối tượng Nguyễn Xuân Vẻ - Ảnh: Công an nhân dân

    Trên đường về nhà mẹ nuôi ở huyện Mê Linh ngủ qua đêm, Vẻ đã dụ cô bé ra khu vực Hồ Tây, chở thẳng vào một nhà nghỉ.

    Nghi ngờ Vẻ có hành vi xấu, thiếu nữ không vào phòng, ngồi ở cầu thang. Vẻ nhắn tin dỗ dành vào phòng để nói chuyện và khi lừa được đã khống chế để hiếp dâm. Gặp sự chống cự quyết liệt của nạn nhân, Vẻ đã phải dừng lại hành vi đồi bại.

    Theo báo An ninh thủ đô, sau đó, Vẻ đưa nạn nhân về nhà mẹ nuôi tại Thach Đà, Mê Linh. Ngày 30/3, Vẻ đã đến nhà nạn nhân xin lỗi và đã viết tường trình về sự việc gây ra hành vi vi phạm nêu trên.

    Sau khi biết nạn nhân trình báo cơ quan Công an, Vẻ đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 25/4, biết không thể lẩn trốn được, Vẻ đã đến Công an quận Tây Hồ đầu thú.

    Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1.  Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

    a)  Có tính chất loạn luân;

    b)  Làm nạn nhân có thai;

    c) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

    đ) Tái phạm nguy hiểm.

    3.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Có tổ chức;

    b) Nhiều người hiếp một người;

    c) Phạm tội nhiều lần;

    d) Đối  với nhiều người;

    đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật  từ 61%trở lên;

    e) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;

    g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

    4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thieu-nu-chong-tra-quyet-liet-thoat-khoi-yeu-rau-xanh-trong-nha-nghi-a189669.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan