+Aa-
    Zalo

    Thua cá độ bóng đá, thanh niên mang dao vào Bưu cục cướp tài sản

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Cần tiền để trả nợ cờ bạc và cá độ bóng đá, nam thanh niên mang theo dao xông vào Bưu cục uy hiếp nhân viên, cướp tài sản.

    (ĐSPL) - Cần tiền để trả nợ cờ bạc và cá độ bóng đá, nam thanh niên mang theo dao xông vào Bưu cục uy hiếp nhân viên, cướp tài sản.

    Theo báo Người đưa tin, cuối chiều ngày 29/11, Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đang xác minh, điều tra làm rõ vụ nam thanh niên xông vào Bưu cục Tân Tiến (đường Nguyễn Ái Quốc, thuộc khu phố 6, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để cướp tài sản.

    Đối tượng Huỳnh Thanh Long - Ảnh: báo Thanh niên

    Báo Thanh niên thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 29/11 tại Bưu Cục Tân Tiến, thuộc Bưu Điện Đồng Nai đóng tại số nhà 7A, tổ 28, KP.8, P.Tân Phong (TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

    Đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn trên là Huỳnh Thanh Long (30 tuổi, ngụ Bạc Liêu).

    Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khi các nhân viên bưu tá đang làm việc thì Long xông vào; trên tay cầm dao uy hiếp nhân viên tại đây cướp đi số tiền gần 60 triệu đồng rồi nhanh chóng lên mô tô dựng sẵn bên ngoài tẩu thoát

    Tuy nhiên, chạy được khoảng 500m, Long bị người dân đi đường đuổi theo khống chế bắt giữ giao cho Công an P.Tân Phong xử lý.

    Tại cơ quan công an, Long khai nhận do thua cờ bạc và cá độ bóng đá nên Long quyết định đi từ thị xã Dĩ An (Bình Dương) xuống TP.Biên Hòa trộm hoặc cướp nhằm kiếm tiền trả nợ.

    Thấy khó thực hiện ý đồ khi ở ngoài đường, Long đã nảy sinh ý định xông vào Bưu cục Tân Tiến để cướp thì bị bắt giữ.

    Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Có tính chất chuyên nghiệp;

    c) Tái phạm nguy hiểm;

    d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

    đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    PHƯƠNG ANH (Tổng hợp)

    Xem thêm video tại đây:

    [mecloud]KphQItZs2Q[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thua-ca-do-bong-da-thanh-nien-mang-dao-vao-buu-cuc-cuop-tai-san-a172218.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan