+Aa-
    Zalo

    Tiết lộ lý do vì sao báo chí Trung Quốc kêu gọi đội nhà chiêu mộ gấp thầy Park Hang-seo

    (ĐS&PL) - Trong thời gian gần đây, nhiều nguồn tin tiết lộ, HLV Park Hang-seo đang được các đội bóng Đông Nam Á quan tâm. Trước thông tin này, tờ Sohu (Trung Quốc) bất ngờ kêu gọi Liên đoàn bóng đá nước nhà chiêu mộ vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

    Chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn đang trong giai đoạn nghỉ ngơi sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam hồi đầu năm.

    Danh tiếng và những gì đã làm được tại dải đất hình chữ S giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận được loạt lời mời hấp dẫn, đặc biệt từ các đội bóng Đông Nam Á.

    Vài ngày qua rộ lên thông tin cả Thái Lan lẫn Singapore đều đã tiếp xúc với người đại diện của nhà cầm quân sinh năm 1957.

    Thông tin này khiến tờ Sohu lo lắng, lập tức có bài viết kêu gọi Liên đoàn bóng đá Trung Quốc phải nhanh chóng chiêu mộ ông Park.

    tiet lo ly do vi sao bao chi trung quoc keu goi doi nha chieu mo gap thay park hang seo 1
     HLV Park Hang-seo 

    Nói về điều này, tờ Sohu viết: “HLV Park Hang-seo từng nhận mức lương lên đến 600.000 USD/năm tại Việt Nam. Đó là rào cản với các đội bóng Đông Nam Á.

    Trong khi đó, nhiều người hâm mộ không mấy tin tưởng vào khả năng cầm quân của HLV Cheng Yaodong ở đội U23 Trung Quốc. Họ không lạc quan vào khả năng giành vé dự Olympic 2024 của đội nhà.

    Giờ đây, khi tin đồn về HLV Park Hang-seo xuất hiện, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc hoàn toàn có thể hành động trước để giành lấy chiến lược gia này cho U23 Trung Quốc”.

    Theo phân tích của tờ báo xứ tỷ dân, HLV Park Hang-seo là vị chiến lược gia giàu kinh nghiệm và có sự am hiểu về bóng đá châu Á.

    Quan trọng hơn, nếu để nhà cầm quân sinh năm 1957 lọt vào tay tuyển Singapore hay Thái Lan thì Trung Quốc chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 bởi đây đều là đối thủ của họ.

    “Ông Park có sự hiểu biết sâu sắc với bóng đá châu Á. Nếu để ông ấy cầm quân ở Thái Lan hoặc Singapore, chắc chắn tuyển Trung Quốc sẽ thêm mối lo tại vòng loại World Cup 2026.

    Vì thế, việc chiêu mộ ông Park sẽ giúp ích không chỉ cho U23 Trung Quốc mà còn giúp HLV Jankovic ở đội tuyển Trung Quốc nhẹ bớt nỗi lo.

    Bởi thế, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc nên hành động ngay từ bây giờ. Đừng do dự kẻo sau này lại hối tiếc”, tờ Sohu chốt lại.

    Trong những ngày qua, nhiều nguồn tin xác nhận, Liên đoàn bóng đá Singapore đã đàm phán với cựu HLV tuyển Việt Nam. 

    Tuy nhiên, thương vụ này vẫn chưa thành công khi đôi bên không thống nhất được mức lương. 

    Thùy Dung(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tiet-lo-ly-do-vi-sao-bao-chi-trung-quoc-keu-goi-doi-nha-chieu-mo-gap-thay-park-hang-seo-a602335.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan