+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống ngày 28/7: Bé 12 tuổi bị tụ khối mủ to như quả trứng gà trong não

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 28/7/2023. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 28/7/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bé 12 tuổi bị tụ khối mủ to như quả trứng gà trong não

    Theo TTXVN, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 27/7, bệnh nhi N.Đ.K. (12 tuổi, ngụ xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) bị tụ khối mủ to như quả trứng gà gây áp xe não trên nền bệnh tim bẩm sinh đã qua cơn nguy kịch, chỉ số sinh tồn ổn định, sức khỏe hồi phục và được xuất viện.

    Trước đó, ngày 10/5, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt cao, co giật, lơ mơ. Tiến hành kiểm tra, kết hợp kết quả chụp CT scanner, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi có ổ mủ kích thước lớn khoảng 4x5 cm (to như quả trứng gà) nằm ở bán cầu não phải, gây chèn ép não, đẩy lệch não qua trái.

    Nhận định nguy cơ khối áp xe có thể bị vỡ bất cứ lúc nào, nếu mủ tràn vào não thất nguy cơ tử vong rất cao, nguy hiểm cho tính mạng nên bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.

    tin tuc doi song moi nhat ngay 2872023 be 12 tuoi bi tu khoi mu to nhu qua trung ga trong nao
    Sức khỏe bệnh nhi hồi phục, hiện đã được xuất viện. Ảnh: TTXVN

    Tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ thực hiện mở nắp sọ kích thước 1x2 cm, sử dụng máy siêu âm định vị khối áp xe và thực hiện dẫn lưu hết mủ ra ngoài. Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 giờ.

    Bác sĩ Nguyễn Văn Toàn, Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai chia sẻ, trường hợp này rất khó gây mê do bệnh nhi mắc tim bẩm sinh. Sau khởi mê, bệnh nhi có biểu hiện tím tái, các bác sĩ phải thực hiện điều chỉnh các thông số thì tình trạng bé mới tạm ổn và ca phẫu thuật được tiến hành nhanh chóng.

    Theo bác sĩ Toàn, trường hợp do này bé có khối áp xe rất lớn nên không thể điều trị bằng thuốc, cũng không thể bóc tách khối áp xe do mất nhiều thời gian, bệnh nhi có nguy cơ tử vong ngay trên bàn mổ và để lại di chứng. Vì vậy, các bác sĩ thực hiện mổ để dẫn lưu mủ ra ngoài. Nếu không được phẫu thuật cấp cứu kịp thời, bệnh nhi có nguy cơ tử vong trong thời gian rất ngắn.

    Can thiệp kịp thời cứu bệnh nhân bị vỡ gan độ 4

    Theo thông tin từ các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy, đơn vị vừa cấp cứu và can thiệp nút mạch gan thành công, cứu sống bệnh nhân H.Đ.L (60 tuổi, trú tại phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bị đa chấn thương, tổn thương gan độ 4.

    Trước đó, bệnh nhân bị ngã đập thành trước ngực bụng xuống nền cứng, đau nhiều vùng ngực bụng nên được gia đình đưa vào viện cấp cứu. Qua thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả siêu âm, CT scanner ổ bụng cho thấy, hình ảnh chấn thương gan độ 4, chấn thương lách độ 2, gãy xương sườn và có nhiều dịch trong ổ bụng.

    Trước nguy cơ bệnh nhân có thể tử vong do sốc mất máu, kíp trực cấp cứu đã hội chẩn liên khoa Ngoại - Điện quang can thiệp, Hồi sức tích cực thống nhất nút mạch cầm máu điều trị vỡ gan.

    XEM THÊM: Cứu sống cụ ông bị ong vò vẽ đốt hơn 120 vết trên người

    Sau gần 1 tiếng cùng với hệ thống máy chụp mạch máu số hoá xoá nền (DSA), các bác sĩ đã nút mạch thành công cho bệnh nhân giúp cầm máu nhanh chóng. Hiện, sau 1 ngày can thiệp sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, mạch, huyết áp ổn định.

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống dẫn lời bác sĩ CKI Lê Tiến Hưng - Bệnh viện Bãi Cháy cho hay, gan là tạng đặc có thể tích lớn trong cơ thể, trong chấn thương bụng kín vỡ gan chiếm tỉ lệ gần 68%. Vỡ gan có nhiều mức độ khác nhau nếu không phát hiện và xử trí kịp thời dẫn đến chảy máu ổ bụng làm bệnh nhân bị sốc do mất máu và dễ dẫn đến tử vong.

    Ngoài ra, gan là cơ quan quan trọng trong cơ thể, đặc biệt gan chứa rất nhiều mạch máu. Nếu gan bị vỡ rất dễ bị mất máu nhanh, do đó cần phải được điều trị kịp thời, tránh để lâu nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

    Khối u biến dạng sùi loét sau khi đắp thuốc nam chữa ung thư vú

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống dẫn thông tin từ bác sĩ CKII Vũ Đình Giáp - Trưởng khoa Ngoại vú Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng khối u to, sùi loét, hoại tử, bốc mùi khó chịu ở vùng vú trái.

    Cụ thể, bệnh nhân là bà H.T.T. (66 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An). Người bệnh kể, khối u xuất hiện cách đây 1 năm và được chẩn đoán là ung thư vú trái. "Thời điểm đó, các bác sĩ tư vấn cho tôi nhập viện nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi xin ra viện và về nhà tìm hiểu rồi đắp thuốc nam để điều trị", bệnh nhân T. nói.

    tin tuc doi song moi nhat ngay 2872023 be 12 tuoi bi tu khoi mu to nhu qua trung ga trong nao
    Bác sĩ CKII Vũ Đình Giáp - Trưởng khoa Ngoại vú Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cùng ekip phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Sức Khỏe & Đời Sống

    Quá trình đắp thuốc nam, bệnh tình không khỏi mà càng tiến triển. Khối u ngày càng to chiếm gần hết vùng ngực trái, biến dạng sùi loét, chảy máu, dịch hôi thối làm cho sức khỏe của bệnh nhân ngày càng đi xuống, gầy sút cân, ăn uống kém...

    Sau khi bệnh tình trở nặng, người thân đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Ung bướu Nghệ An điều trị. Hiện, bệnh nhân được các y bác sĩ khoa Ngoại vú phẫu thuật cắt bỏ phần vú trái và đưa ra phương án xoay vạt vùng lân cận để có đủ da che phủ lỗ hổng mà vẫn đảm bảo cắt hết khối u. Sau mổ, nếu sức khỏe bệnh nhân hồi phục sẽ tiếp tục điều trị bổ trợ bằng hóa chất và xạ trị, điều trị triệu chứng.

    Theo bác sĩ Giáp, đơn vị đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân điều trị thuốc nam như bệnh nhân T.. Đây là hồi chuông cảnh báo, nhất là với những bệnh nhân chủ quan, có quan niệm sai lầm về điều trị  bệnh ung thư bằng thuốc nam.

    Việc mù quáng tin tưởng vào các phương pháp chưa được khoa học chứng minh không chỉ gây tốn kém, lãng phí tiền bạc mà còn làm giảm hiệu quả điều trị, các tế bào ung thư sớm di căn khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-28-7-2023-be-12-tuoi-bi-tu-khoi-mu-to-nhu-qua-trung-ga-trong-nao-a584533.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan