+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 8/7: Bệnh nhi 6 tuổi nuốt đầu khóa kéo vào dạ dày

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 8/7/2022. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 8/7/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bệnh nhi 6 tuổi nuốt đầu khóa kéo vào dạ dày

    Lãnh đạo Bệnh viện Đại học Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn vị này vừa thực hiện thành công ca nội soi lấy đầu khóa kéo trong dạ dày bệnh nhi N.X.T (6 tuổi, trú tại xã Cuôr Đăng, huyện Cư Mgar), theo báo Pháp Luật TP.HCM.

    Trước đó, vào chiều ngày 2/7, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng có dị vật cứng trong dạ dày. Người nhà kể, sau khi ăn trưa, bệnh nhi ngồi chơi một mình và có nuốt đầu khóa kéo của hộp bút. Sau đó, cháu T. đã kể lại cho mẹ về việc nuốt dị vật này.

    tin tuc doi song moi nhat ngay 87 benh nhi 6 tuoi nuot dau khoa keo vao da day
    Đầu móc khóa được các bác sĩ gắp ra. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

    Ngay lập tức, bệnh nhi được người nhà đưa đến Bệnh viện Đại học Buôn Ma Thuột để thăm khám. Tại đây, bác sĩ phát hiện dị vật trong dạ dày là đầu khóa kéo. Do bệnh nhi còn nhỏ tuổi nên trước khi tiến hành gắp dị vật, bệnh viện đã hội chẩn với các bác sĩ gây mê.

    “Nếu trường hợp bệnh nhân không hợp tác, quấy khóc thì buộc phải gây mê để gắp dị vật. Tuy nhiên, rất may cháu bé hợp tác tốt với các bác sĩ nên dị vật đã được lấy ra khỏi dạ dày của bệnh nhân một cách an toàn.

    Qua đo đạc, đầu khóa kéo mà bệnh nhân T nuốt phải có chiều dài khoảng 2,5cm”, ông Nguyễn Đức Vượng, Phụ trách Đơn vị nội soi Khoa chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng, Bệnh viện Đại học Buôn Ma Thuột cho hay.

    Hai người nguy kịch sau khi uống rượu

    Theo bác sĩ Bùi Văn Độ, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng, bệnh nhân Liêng Jrang Ha Hải (23 tuổi) và anh ruột là Liêng Jrang Ha Hôn (26 tuổi, đều ở xã Lát, huyện Lạc Dương), nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, nguy kịch với biểu hiện nghi ngộ độc rượu.

    Cả hai hiện vẫn hôn mê, phải thở bằng máy và lọc máu liên tục tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

    tin tuc doi song moi nhat ngay 87 benh nhi 6 tuoi nuot dau khoa keo vao da day1
    Người bệnh  phải thở bằng máy và lọc máu liên tục tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VietNamNet

    Liên quan đến sự việc, VietNamNet cho hay ngày 2/7, hai anh em cùng 6 người khác tổ chức uống rượu. Một ngày sau, hai người bị đau đầu, mờ mắt, nôn ói, đã tự mua thuốc uống, song tình trạng sức khỏe yếu dần, được đưa đi cấp cứu.

    Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng cho biết sau khi nhận thông tin, đơn vị đã cùng Công an và Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương lấy 10 mẫu rượu để xét nghiệm. Theo kết quả test nhanh, có 5 mẫu chứa độc tố nên đơn vị đã tiến hành niêm phong các mẫu rượu này.

    Người đàn ông ngộ độc sau khi hút thuốc lá điện tử

    Mới đây, VietNamNet đưa tin về trường hợp của bệnh nhân N.V.V (46 tuổi, trú tại Tuyên Quang). Theo đó, sau khi hút thuốc là điện tử, bệnh nhân thấy run tay chân, hoa mắt chóng mặt, đứng không vững… Tình trạng càng lúc càng nghiêm trọng, anh được đưa đi cấp cứu.

    Được biết, điếu thuốc đó do một khách hàng bỏ quên 2 ngày tại cửa hàng nơi anh V. làm việc. Đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang vào đêm 4/7, anh được chẩn đoán ngộ độc khi hút thuốc lá điện tử bơm tinh dầu. Sau 1 ngày điều trị theo phác đồ ngộ độc, bệnh nhân ổn định sức khỏe và xuất viện.

    tin tuc doi song moi nhat ngay 87 benh nhi 6 tuoi nuot dau khoa keo vao da day2
    Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: VietNamNet

    Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), để sản xuất các sản phẩm thuốc lá điện tử có khoảng 15.500 loại hương liệu được sử dụng, trong đó, rất nhiều loại độc hại và chưa được đánh giá toàn diện về mức độ gây hại đối với sức khỏe, các sản phẩm này đều có chất nicotine gây nghiện.

    Bên cạnh đó, nhà sản xuất sử dụng các mùi hương, vị hoa quả để che lấp khiến người dùng cho rằng thuốc lá vô hại, có thể hút nhiều với với nồng độ đậm đặc. Nicotine trộn trong tinh dầu của thuốc lá để khi đốt nóng sẽ chuyển thành dạng hơi giúp người dùng hít vào phổi. Một lọ dung dịch nhỏ tinh dầu đó chứa hàm lượng nicotine tương đương ba bao thuốc lá truyền thống.

    Thực tế, mùi hương toả ra từ việc hút thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cũng khiến người hít trở nên tò mò, thích thú và thử trải nghiệm. Bên cạnh khuyến cáo không nên sử dụng thuốc lá bao gồm cả thuốc lá điện tử và truyền thống, thuốc lào, các bác sĩ cảnh báo người dùng thuốc lá điện tử có cử động chậm chạp, lơ mơ, có dấu hiệu ngộ độc hoặc các dấu hiệu bất thường về sức khỏe... cần đến cơ sở y tế sớm.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-8-7-2022-benh-nhi-6-tuoi-nuot-dau-khoa-keo-vao-da-day-a543734.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan