+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống ngày 10/2: Nhập viện do cưa cục sắt nghi là bom

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 10/2/2021. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 10/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 10/2/2021. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 10/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Hai người tại Điện Biên nhập viện do cưa cục sắt nghi là bom

    Các bệnh nhân hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. (Ảnh: VOV)

    VOV thông tin, ngày 8/2, ông Giàng A Thào (53 tuổi) và Lầu A Giàng (22 tuổi), cùng có hộ khẩu thường trú tại bản Chóp Ly, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cấp cứu.

    Cả 2 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương ở các vùng đầu, mặt, cổ, ngực và các chi. Toàn thân có vùng bỏng nhiệt từ mức độ 2 đến mức độ 3, diện tích bỏng nặng khoảng 30% cơ thể; mỗi bệnh nhân đều có 1 bàn tay bị dập nát.

    Qua lời kể của gia đình người bị nạn, 2 bệnh nhân này trước đó có nhặt được một cục sắt hình bầu dục, sau đó cả 2 cùng mang về nhà và cưa cục sắt đó ra, với mục đích để rèn dao. Khi đang trong quá trình cưa thì cục sắt phát ra tiếng nổ lớn, làm 2 người văng ra xa, một số tấm lợp trên mái nhà cũng bị thổi bay.

    2 người này sau đó được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Điện Biên Đông rồi được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh. Sau khi khám xác định thương tổn, 2 bệnh nhân được xác định tiên lượng nặng do bỏng hỏa khí và được chỉ định tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

    Thần tốc xây dựng bệnh viện dã chiến tại BV Bạch Mai

    Khu bệnh viện dã chiến sau khi hoàn tất có tất cả 64 giường bệnh với đầy đủ trang thiết bị. (Ảnh:VietnamNet)

    Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp bệnh viện Bạch Mai xây dựng bệnh viện dã chiến phục vụ chống dịch COVID-19.

    Trong vòng 4 giờ, 8 nhà bạt với 64 giường bệnh đã được hoàn thành ngay trong khuôn viên bệnh viện. Khu bệnh viện dã chiến được trang bị đầy đủ máy siêu âm, điện tâm đồ, chụp X-quang…

    Lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai cho biết trên VietnamNet, khu dã chiến trước hết sẽ phục vụ sàng lọc ca bệnh COVID-19 nghi ngờ với các biểu hiện ho, sốt, khó thở, tránh xâm nhập vào khu điều trị nội trú.

    Những trường hợp bệnh nhân nặng, có yếu tố dịch tễ hoặc nghi ngờ trong khi chờ kết quả xét nghiệm cũng được chuyển vào khu dã chiến điều trị.

    Nếu dịch bùng phát cao, số lượng bệnh nhân lớn, bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Bạch Mai sẽ “chia lửa” với bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, tiếp nhận điều trị.

    Từ ngày 28/1 đến nay, dịch COVID-19 tại nước ta đã lan ra 12 tỉnh, thành phố với 467 ca mắc. Do số lượng bệnh nhân tăng nhanh, các tỉnh thành đã vận hành hoạt động 7 bệnh viện dã chiến, trong đó Hải Dương đang có 3 bệnh viện, Quảng Ninh 3, Điện Biên 1.

    Cứu sống bệnh nhân bị áp xe trung thất nguy kịch

    Trang Gia đình mới thông tin, bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ vừa cứu sống bệnh nhân bị áp xe trung thất nguy kịch. Đây là trường hợp rất nguy hiểm khi bệnh nhân được ghi nhận sốc nhiễm trùng do không kịp thời chữa trị.

    Trước đó, khoảng 1 tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân tên Đ.L. (40 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) có biểu hiện sưng đau vùng cổ bên trái, lan xuống ngực kèm dấu hiệu sốt, khó thở. Vào lúc nhập viện, tình trạng bệnh nhân bị suy hô hấp, khối áp xe to ở vùng góc hàm lan xuống cổ trái (do sâu răng).

    Sau khoảng 1 tháng điều trị hỗ trợ tích cực thở máy, kháng sinh tại Khoa Hồi sức - tích cực chống độc, hiện nay tình trạng của bệnh nhân đã cải thiện, phục hồi tốt, tỉnh táo, ngưng thở máy, da niêm hồng, dấu hiệu sinh tồn ổn định, được chuyển đến khoa Ngoại Lồng ngực theo dõi, điều trị và chăm sóc.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-ngay-102-nhap-vien-do-cua-cuc-sat-nghi-la-bom-a355692.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan