+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/3/2019: Truy tố 20 bị can liên quan đường dây đánh bạc 150 tỷ đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/3/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/3/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Truy tố 20 bị can liên quan đến đường dây đánh bạc khủng

    Hai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc Nguyễn Tấn Thành và Trần Thanh Tín. Ảnh: Dân trí

    VKSND tỉnh Phú Yên vừa ban hành cáo trạng truy tố 20 bị can trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet.

    Theo hồ sơ, từ ngày 01/12/2017 đến ngày 02/02/2018, trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Nguyễn Tấn Thành đã cung cấp tài khoản đánh bạc BV43 cho Trần Thanh Tín để tổ chức ra đường dây, mạng lưới sử dụng các thiết bị là điện thoại di động, máy vi tính có kết nối mạng internet để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền trên trang web bóng88 (www.b88ag.com).

    Theo đó, Thành đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc 4.515 trận với tổng số tiền đánh bạc hơn 07 tỷ đồng. Trần Thanh Tín đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc 4.515 trận, với tổng số tiền đánh bạc hơn 20 tỷ đồng.

    Cùng bị truy tố với Thành, Tín còn có 18 bị can khác, trong đó Lâm Đạo Hải đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc 3.654 trận, với tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng; Võ Mạnh Nhân đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc 2.761 trận, với tổng số tiền gần 23 tỷ đồng; Phạm Huy Quốc đã tổ chức 1.386 trận đánh bạc, với tổng số tiền gần 13 tỷ đồng; Trịnh Công Hùng đã tổ chức 1.372 trận đánh bạc, với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng; Ngô Thành Lâm đã tổ chức 1.344 trận đánh bạc, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng; Lê Anh Danh đã tổ chức 1.344 trận đánh bạc, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng...

    Bắt cựu quân nhân trốn truy nã tại Cu Ba

    Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đọc các quyết định tống đạt tố tụng đối với bị can Lê Quang Hiếu Hùng. Ảnh: Dân trí

    Sáng 9/3, tại Hà Nội, Cơ quan điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Văn phòng INTERPOL Việt Nam và tổ chức INTERPOL quốc tế đã dẫn độ thành công đối tượng Lê Quang Hiếu Hùng từ Cộng hòa Cu Ba về Việt Nam.

    Đối tượng Lê Quang Hiếu Hùng (sinh ngày 16/10/1974), là cựu quân quốc phòng Chi nhánh Đầu tư xây dựng miền Nam, thuộc Tổng Công ty xây dựng  Lũng Lô Bộ quốc phòng.

    Hùng là bị can bị truy nã quốc tế trong vụ án “Giả mạo trong công tác; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; sản xuất, buôn bán hàng giả” đã bị Cơ quan điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp Bộ Quốc phòng ra quyết định khởi tố ngày 21/10/2018.

    Sau khi bị khởi tố, đối tượng Lê Quang Hiếu Hùng đã bỏ trốn ra nước ngoài, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã đề nghị Văn phòng INTERPOL Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế.

    Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng Lê Quang Hiếu Hùng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, tạo vỏ bọc, thường xuyên di chuyển, thay đổi chỗ ở nhằm tránh bị các lực lượng chức năng phát hiện, truy bắt.

    Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, việc bắt giữ và dẫn độ thành công đối tượng truy nã quốc tế Lê Quang Hiếu Hùng về Việt Nam thể hiện quyết tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong điều tra, xử lý kiên quyết, triệt để, không có vùng cấm đối với các hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; Đồng thời, là kết quả của sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị bảo vệ pháp luật của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm.

    Vụ côn đồ bắn chết người ở Thanh Hóa: Tạm giữ 5 đối tượng

    Các đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: VOV

    Chiều 9/3, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã điều tra, làm rõ và tạm giữ hình sự 5 thanh niên gồm: Doãn Phương Nam (SN 1998), Bùi Khắc Khánh (SN 1995), Nguyễn Văn Sơn (SN 1995), Phạm Ngọc Sơn (SN 1996) và Nguyễn Thanh Bình (SN 1995, cùng ngụ TP Thanh Hóa, để làm rõ hành vi nổ súng bắn chết 1 người và 1 người bị thương.

    Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 6/3, Phùng Quang Huy (SN 1998) và Nguyễn Quang Linh (SN 1997) đang đi trên vỉa hè trước số nhà 138, đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, thì bất ngờ bị nhóm thanh niên trên đi xe máy, bịt mặt, mặc áo chống nắng, nổ súng khiến Phùng Quang Huy tử vong tại chỗ, Nguyễn Quang Linh bị thương nặng. Gây án xong, nhóm thanh niên trên nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

    Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an TP Thanh Hóa nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt nhóm côn đồ.

    Đến 9/3, Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 5 thanh niên trên, thu giữ 3 khẩu súng, 2 xe máy là phương tiện liên quan đến việc gây án.

    Bước đầu, công an xác định nhóm trên đều là “đàn em” của 1 ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi, kinh doanh game bắn cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Do Huy và Linh có mâu thuẫn trong kinh doanh với ổ nhóm trên nên đã bị 5 thanh niên truy tìm và dùng dúng bắn 2 người thương vong.

    Khởi tố, bắt tạm giam Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa

    Thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 40/QĐ-C01-P4 ngày 29/10/2018.

    Qua quá trình điều tra, ngày 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Đức Hải, sinh năm 1961, Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, trú tại đường Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

    Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định, lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

    Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan.

    Vũ Đậu(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1032019-truy-to-20-bi-can-lien-quan-duong-day-danh-bac-150-ty-dong-a265876.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan