+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/3/2019: Cưỡng hiếp bất thành, "yêu râu xanh" khỏa thân tháo chạy

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/3/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/3/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cưỡng hiếp bất thành, "yêu râu xanh" hốt tháo chạy trong tình trạng khỏa thân

    Tờ Tri thức trực tuyến đưa tin, ngày 23/3, Công an TP Long Xuyên (An Giang) khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Phúc (24 tuổi, ngụ phường Đông Xuyên) về hành vi Hiếp dâm.

    Phúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Sáng ba ngày trước, Phúc đi ngang qua nhà trọ thuộc phường Đông Xuyên thì phát hiện chị Mộng (tên đã thay đổi, 28 tuổi) đang nằm ngủ. Nam thanh niên thấy cửa không khóa nên bước vào, cầm dao khống chế nạn nhân để cưỡng hiếp.

    Chị Mộng chống cự, lấy được con dao trên tay Phúc và tri hô mọi người đến giải cứu. Nghi can hoảng hốt tháo chạy trong tình trạng không kịp mặc quần áo.

    Cảnh sát sau đó đến hiện trường bắt giữ Phúc. Qua test nhanh, thanh niên này dương tính với chất ma túy.

    Vụ phá đường dây ma túy "khủng" nhất Sài Gòn: Phát hiện thêm lô ma tuý 276kg

    Chiều 23/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an cho biết đơn vị vừa phối hợp với cơ quan Hải quan và Cảnh sát Philippines bắt giữ thêm 276kg ma túy đá trong đường dây buôn bán trái phép chất ma túy do các đối tượng người Trung Quốc, Lào cầu đầu.

    Công an bao vây khám xét kho chứa ma tuý ở TPHCM - Ảnh: Dân trí

    Trước đó như Dân trí đã đưa tin, chiều 20/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an như: Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Đoàn 3 - Cục phòng chống ma túy và tội phạm – Bộ tư lệnh Bộ đội biên Phòng, Đội 6 – Cục Phòng chống buôn lậu – Tổng Cục hải quan, Công an TPHCM, Công an tỉnh Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Dương… khám phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về TPHCM.

    Công an đã đồng loạt khám xét 5 điểm nghi vấn, là kho cất giấu ma túy tại TPHCM và 2 điểm tại tỉnh Đắk Nông.

    Đường dây này do các đối tượng người Lào, Trung Quốc câu kết với đối tượng ở Việt Nam thực hiện.

    Lực lượng chức năng đã tạm giữ 11 đối tượng, thu giữ 300kg ma túy đá.

    Thiếu tướng Phạm Văn Các - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma tuý – Bộ Công an cho biết, chuyên án này đã được khám phá đến giai đoạn thứ 3.

    Giai đoạn 1 hiện Công an tỉnh Hòa Bình đang thụ lý, giai đoạn 2 là gần đây Bộ Công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ 278,538kg ma túy. Riêng giai đoạn 3 là ở TPHCM, thu giữ 300kg.

    Mở rộng điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an phối hợp với cơ quan Hải quan và Cảnh sát Philippines thu giữ thêm 276kg ma túy được ngụy trang trong các bao tải hạt nhựa, vận chuyền bằng đường biển từ Việt Nam qua cảng ở Philippines từ ngày 13/3.

    Như vậy, trong 4 giai đoạn, Công an đã thu giữ hơn 1 tấn ma túy đá, bắt giữ 18 đối tượng liên quan do Wu Hesan, quốc tịch Trung Quốc cầm đầu.

    Theo ban chuyên án, đường dây này có nguồn ma túy đá từ khu vực Tam giác vàng nổi tiếng nằm trên lãnh thổ Myanmar.

    Các đối tượng người Lào, Trung Quốc chuyển ma túy về Lào, sau đó câu kết với một số người Việt để vận chuyển qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), Bờ Y (Kon Tum), sau đó ma túy được tiếp tục vận chuyển về tập kết ở nhiều kho hàng tại TPHCM, Đắk Nông.

    Từ đây, ma túy được nguỵ trang và xếp vào thùng container hạt nhựa để xuất sang Đài Loan (Trung Quốc) bán.

    Điều tra nghi án cha ném con 1 tuần tuổi xuống giếng

    Tờ Pháp luật TP HCM đưa tin, chiều 23/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đang tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ án đau lòng cha ném con xuống giếng khiến con tử vong.

    Tối 22/3, chị Nguyễn Thị H. (19 tuổi, trú xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp) vừa sinh con được một tuần tuổi, đưa con từ BV Tây Bắc Nghệ An trở về nhà. Cả gia đình liên hoan, ăn cơm, sau khi chị H. và con về đến nhà. Quá trình ăn uống có vợ chồng chị H., mẹ đẻ chồng chị H., mẹ ruột, anh rể chị H...

    Sau khi ăn cơm, uống nhiều rượu, anh Trương Văn Đạt (22 tuổi, trú tại xóm Đồng Ban, xã Đồng Hợp) mẫu thuẫn với vợ rồi hai vợ chồng xảy ra cãi vã.

    Do tức giận vợ, Đạt vào buồng bế con trai một tuần tuổi ra ném xuống giếng. Lúc đó, người thân hốt hoảng, bàng hoàng, chạy theo Đạt để can ngăn, nhưng không kịp cứu cháu.

    Sau khi xảy ra sự việc đau lòng, Công an xã Đồng Hợp và Công an huyện Quỳ Hợp có mặt ở hiện trường phối hợp với các phòng Công an tỉnh Nghệ An đưa thi thể bé trai đã tử vong lên khỏi giếng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

    Hiện Đạt đang bị công an tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

    Cảnh sát khám lại hiện trường vụ sát hại thiếu nữ giao gà

    Sáng 23/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên phối hợp cùng VKSND tỉnh khám nghiệm lại nhà của vợ chồng Bùi Văn Công và Bùi Kim Thu ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Công được xác định là chủ mưu vụ án, còn Thu có bị nghi có hành vi che giấu tội ác cho chồng cùng đồng phạm.

    Hiện trường phát hiện thi thể nữ sinh - Ảnh: VnExpress

    Hơn 50 cảnh sát đảm bảo an ninh, khám căn nhà cấp bốn chừng 100 m2. Cán bộ của Cục cảnh sát hình sự cũng có mặt.

    Tại căn nhà này, lần khám nghiệm trước, cảnh sát đã thu giữ ma tuý và phát hiện vết máu cả nạn nhân ở thùng xe tải của Công. Đây là hiện trường chính của vụ án.

    Cảnh sát đã khởi tố 8 bị can, gồm: Công (44 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi) và Lường Văn Hùng (39 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên) bị khởi tố về các tội Giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, tàng trữ trái phép chất ma túy và bắt giữ người trái pháp luật. Thu (44 tuổi, vợ Công) bị khởi tố để điều tra tội Không tố giác tội phạm.

    Cả bảy bị can là nam giới đều nghiện ma túy và có tiền án. Theo cơ quan điều tra, Thu biết các bị can đã giở trò đồi bại với nữ sinh 22 tuổi sau khi cả nhóm cùng sử dụng ma tuý ở nhà chị ta song đã lờ đi.

    Kết quả điều tra xác định, ngày 1/2 (27 tháng chạp), Công rủ Vương Văn Hùng đi cướp tài sản của nữ sinh đang phụ giúp gia đình bán gà ở chợ Mường Thanh.

    Khoảng 16h ngày 4/2 (30 tháng chạp), Vương Văn Hùng ra chợ vờ hỏi mua gà và xin số điện thoại. 18h40 cùng ngày, hắn gọi điện thoại cho nữ sinh đặt mua 13 con gà và yêu cầu giao ở khu vực bờ mương đồi Độc Lập (thành phố Điện Biên Phủ).

    Cô gái đến nơi và bị Vương Văn Hùng khống chế, làm cho ngất để đưa vào ngôi nhà hoang.

    Nghe Vương Văn Hùng gọi điện thông báo, Công rủ Nhiệm cùng đi đến và ba tên thay nhau giở trò đồi bại sau đó nhốt cô gái trên thùng xe tải của Công.

    Vương Văn Hùng lấy xe máy của nạn nhân và một số tài sản cướp được đi về nhà cậu ruột ở xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên. Rạng sáng 5/2 (mùng 1 Tết), anh ta bỏ xe máy của nạn nhân trên con đường chạy qua xã Noong Luống, huyện Điện Biên.

    Sáng mùng 2 Tết, Lường Văn Hùng, Lả, Dũng, Chương đến và tiếp tục cưỡng bức nạn nhân. Chiều cùng ngày, thấy sức khỏe của nữ sinh yếu dần, cả nhóm tìm cách bịt đầu mối và phi tang xác nạn nhân ở căn nhà hoang.

    Sau khi Công và Vương Văn Hùng sát hại nạn nhân, cả nhóm khênh xác đi phi tang trong ngôi nhà cấp bốn không người ở tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên... Về nhà Công, năm tên bàn cách đối phó với công an.

    Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên Sùng A Hồng nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chưa từng xảy ra trên địa bàn.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/3/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2432019-cuong-hiep-bat-thanh-yeu-rau-xanh-khoa-than-thao-chay-a267847.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan