+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/2/2018

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/2/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/2/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/2/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/2/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Hà Nội: Triệt phá cơ sở sử dụng chất tẩy trắng gân trâu, bò

    Ngày 4/2, các trinh sát Đội 6 - Phòng Cảnh sát môi trường, CATP Hà Nội phối hợp Đội QLTT số 17 (Chi cục QLTT Hà Nội) và CAH Đông Anh bắt quả tang cơ sở kinh doanh Nguyễn Năng Ngọc (SN 1968, ở thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh) đang ngâm tẩm gân trâu, bò với bột tẩy trắng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

    Triệt phá cơ sở sử dụng chất tẩy trắng gân trâu, bò - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô.

    Tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện bột tẩy màu trắng do cơ sở này sử dụng có nguồn gốc xuất xứ ngoài bao bì ghi Na2S2O5.

    Chủ cơ sở khai nhận, toàn bộ nguyên liệu được thu gom gân trâu gân bò trôi nổi từ các lò mổ trên địa bàn huyện Đông Anh. Dù hàng thu gom về đến đâu được sơ chế đưa đi tiêu thụ hết đến đó, nhưng để chống mốc và tẩy trắng, tạo bề ngoài bắt mắt hơn, chính chủ cơ sở này đã thừa nhận có sử dụng một loại hóa chất công nghiệp có xuất xứ từ nước ngoài trong quá trình sơ chế. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh nhà hàng, quán ăn nào tiêu thụ số sản phẩm trên.

    Sau khi ngâm, tẩy rồi phơi khô, cơ sở của Ngọc đóng gói bán trôi nổi trên thị trường với giá khoảng 380 nghìn đồng/kg. Cơ sở này hoạt động từ tháng 6/2017 đến nay.

    Theo ước tính, mỗi tháng, cơ sở bán ra thị trường gần 1 tấn gân trâu, bò ngâm tẩm, tẩy trắng và phơi khô. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng cũng đã thu giữ gần 1 tấn gân bò, trâu các loại.

    Quảng Ninh: Cứu hộ thành công 8 ngư dân gặp nạn trên biển

    Chiều tối 4/2, Đồn Biên phòng Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã cứu hộ thành công 8 ngư dân (7 nam và 1 nữ) gặp nạn trên biển.

    Cụ thể, vào hồi 4 giờ cùng ngày, nhận được tin báo tại khu vực cách đảo Hạ Mai, huyện Vân Đồn khoảng 4 hải lý về hướng Đông Nam, tàu thu mua hải sản của ông bà Lê Đình Nghĩa (sinh năm 1975) và bà Phạm Thị Nguyệt (sinh năm 1986), trú tại xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn bị sóng to gió lớn đánh chìm.

    Ảnh minh họa - Nguồn: TTXVN.

    Tàu chưa có biển kiểm soát. Đồn biên phòng Ngọc Vừng đã triển khai lực lượng và kêu gọi ngư dân trong khu vực trên phối hợp tìm kiếm, đến khoảng 8 giờ cùng ngày đã cứu hộ thành công 8 người trên tàu.

    Lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ số ngư dân gặp nạn về trạm Kiểm soát biên phòng Hạ Mai để quân y chăm sóc. Hiện các nạn nhân đã hồi phục sức khỏe.

    Bắt giữ thanh niên ngáo đá chém nữ bác sĩ cướp túi xách tại quận 9

    Ngày 4/2, Công an quận 9, TP.HCM cho biết đã bắt được Mai Thành Đạt (SN 1999, ngụ P.Phước Long A, quận 9), khi tên này vừa xuất hiện trên xa lộ Hà Nội. Đây là nghi can trong vụ chém nữ bác sĩ cướp túi xách vào 11/2017.

    Mai Thành Đạt tại cơ quan điều tra - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam.

    Trước đó, vào 5h30 ngày 15/11/2017, bà T.T.K.O (SN 1975, ngụ Q.9, TP.HCM) bị một thanh niên lạ mặt chém cướp túi xách trên đường đi làm.

    Cụ thể, vào thời điểm trên, bà O. từ nơi ở (gần xa lộ Hà Nội) đi bộ theo một con đường nhỏ ra xa lộ Hà Nội bắt xe buýt xuống nơi làm việc tại Đồng Nai. Khi còn cách đường song hành xa lộ Hà Nội khoảng vài chục mét thì bị một thanh niên chạy xe máy phía sau áp sát dùng hung khí chém tới tấp vào đầu, tay và giật túi xách.

    Nạn nhân sau đó giằng lại túi xách và hô hoán. Sợ bị phát hiện, đối tượng nhảy lên xe tẩu thoát. Bà O. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

    Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận, bản thân nghiện ma túy đá. Do cần tiền mua ma túy, Đạt đến khu vực gần UBND quận 9 rình rập chờ người đi đường sơ hở để cướp tài sản. Khi phát hiện nữ bác sĩ Trần Thị Kiều O. đeo ba lô (trong có 1,6 triệu đồng, 1 điện thoại di động Iphone 6, 1 thẻ bảo hiểm y tế và một số đồ dùng cá nhân) đi bộ một mình trên đoạn đường vắng thì nảy sinh ý định đánh cướp.

    Khi đó, Đạt rút dao tự chế xông vào chém tới tấp khiến nữ bác sĩ trọng thương. Trong lúc Đạt giật ba lô, lúc này, nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, một số người đi đường chạy đến, sợ bị bắt nên Đạt lên xe máy chạy thoát.

    Ban chuyên án đã cử lực lượng trinh sát đeo bám, mật phục tại những nơi có mối quan hệ với đối tượng. Sau thời gian dài lần theo dấu vết, lúc 21 giờ 30 khuya 3/2, trinh sát phát hiện Đạt vừa xuất hiện ở gần nhà một người thân nằm trên địa bàn P.Phước Long A nên đã ập vào bắt giữ. Ngoài vụ cướp trên, Đạt khai cùng một đồng bọn (chưa rõ lai lịch) thực hiện một số vụ cướp khác tại khu vực này với thủ đoạn tượng tự.

    Hằng Thanh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-522018-a218838.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan