+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/3/2018

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/3/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/3/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/3/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/3/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Phát hiện hơn 7000 cây cần sa được trồng trong rẫy

    Lực lượng chức năng tiến hành nhổ bỏ cần sa trái phép - Ảnh: Dân trí

    Ngày 6/3, ông Nguyễn Trọng Lực, Phó trưởng Công an xã Đắk R’măng (huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) thông tin, chiều ngày 5/3, các cơ quan chức năng huyện Đắk G’Long phối hợp với UBND xã Đắk R'Măng đã tiến hành nhổ bỏ hơn 7.300 cây cần xa tại lô 10, khoảnh 5, tiểu khu 1720 thuộc địa phận xã Đắk R’Măng.

    Trước đó, đầu tháng 3/2018, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Công an huyện Đắk G’Long đã phát hiện tại địa điểm trên có khoảng 5.500 m² đất được trồng tập trung cây cần sa . Khu vực trồng cây cần sa trái phép có rất ít người dân sinh sống và cách khu dân cư của xã Đắk R’Măng khoảng 20 km đường rừng.

    Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, diện tích trồng số cây cần sa này là đất của ông Nguyễn Đức Hà (SN 1984, HKTT thôn Đồng Phú, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) tạm trú tại xã Đắk R’Măng cho một đối tượng tên Điệp (chưa rõ nhân thân) thuê cách đây khoảng 4 tháng để trồng cây nông nghiệp, hiện nay đối tượng Điệp đã bỏ trốn.

    Toàn bộ cần sa được trồng theo thành từng hàng cách nhau 50 - 80 cm và được chăm sóc cẩn thận với hệ thống tưới nước, bình xịt thuốc. Số cây cần sa trưởng thành gồm 414 cây, cây cao từ 1 - 1,5 m, còn lại có khoảng 6.981 cây cao 20 cm - 50 cm mới được đưa ra trồng chưa lâu.

    Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng.

    Triệt phá tụ điểm đá gà, thu giữ nhiều tang vật

    Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ - Ảnh: Công an Nhân dân

    Sáng 6/3 Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và gá bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền. Vụ việc được cơ quan Công an phát hiện bắt giữ 16 đối tượng cùng nhiều tang vật vào chiều 5-3 trên địa bàn xã Tam Hiệp.

    Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h15 ngày 5/3, Công an huyện Châu Thành phối hợp phòng CSHS (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cùng Phòng PK20 bất ngờ ập vào phần đất ở ấp 2, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, do ông Huỳnh Văn Tư (79 tuổi) làm chủ. Tại đây, cơ quan Công an phát hiện quả tang và bắt giữ 16 đối tượng đang say sưa đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.

    Tụ điểm đá gà này do Nguyễn An Toàn (34 tuổi, ngụ ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành) đứng ra tổ chức.

    Qua làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình và khai nhận mỗi ván cá cược là 1 triệu đồng, nếu ai thắng sẽ chung cho Toàn 100 ngàn đồng/ván. Còn ai đá hàng xáo bên ngoài thì mỗi ván thắng trận 1 triệu đồng sẽ chung cho Toàn 50 ngàn đồng/ván.

    Tang vật được cơ quan Công an tạm giữ gồm 1 cân đồng hồ loại 5kg, 1 con gà đá, 2 cựa sắt, 108 cuộn băng keo, trong đó 42 cuộn đã qua sử dụng, 12 xe mô tô các loại, 17 điện thoại di động các loại và hơn 53 triệu đồng trên người các con bạc.

    Hiện Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra xử lý theo qui định.

    Trốn 3 ‘lệnh’ truy nã vẫn cả gan đi làm căn cước

    Ngày 6/3, đại diện phòng QLHC về TTXH CATP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (46 tuổi), HKTT quận Lê Chân, Hải Phòng, đến CQĐT để điều tra, xử lý.

    Trước đó, qua công tác tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của công dân Nguyễn Thanh Sơn khi đến làm thủ tục cấp thẻ Căn cước, phòng QLHC về TTXH CATP Hải Phòng phát hiện người này có biểu hiện nghi vấn, đã lập tức trao đổi phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP để xác minh, tra cứu.

    Qua đó, cơ quan Công an phát hiện Nguyễn Thanh Sơn là đối tượng đang trốn 3 quyết định truy nã toàn quốc: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắc Nông truy nã đặc biệt về tội danh Cưỡng đoạt tài sản (ngày 29/12/2014); CQĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định truy nã ngày 7/1/2015 về tội danh Giữ người trái pháp luật, và CQĐT Công an tỉnh Bình Phước ra quyết định truy nã về tội Cướp tài sản.

    Ngày 5/3, khi Nguyễn Thanh Sơn đến nhận thẻ Căn cước công dân theo lịch hẹn, đã bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ.

    Phát hiện thi thể người đàn ông chết dưới chân cầu

    Chiều 6/3, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và điều tra nguyên nhân cái chết của một cụ ông vừa được phát hiện trên địa bàn.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h cùng ngày, người dân sinh sống tại khu vực gần chân cầu Bình Lợi, quận Thủ Đức phát hiện một người đàn ông (khoảng 70 tuổi) nằm bất động dưới đất.

    Lại gần kiểm tra, thấy ông này đã tử vong nên người dân hô hoán và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Công an quận Thủ Đức đã nhanh chóng có mặt, phong toả hiện trường để điều tra.

    Qua công tác khám nghiệm ban đầu, nạn nhân mặc quần thể thao 3 sọc, áo sơ mi xanh da trời, không mang theo giấy tờ tuỳ thân.

    Đến hơn 15h, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

    Theo người dân địa phương cho biết, cụ ông này hành nghề xin ăn và hay ngồi tại khu vực chân cầu Bình Lợi.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/3/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-732018-a221658.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan