+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/1 - ĐS&PL Online

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/1: Dừng xe ngủ ven đường, tài xế bị trộm 85 triệu và iPhone 7...

    (ĐSPL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/1: Dừng xe ngủ ven đường, tài xế bị trộm 85 triệu và iPhone 7; Bình Định: Phát hiện 2 xe chở hàng lậu từ Nam ra Bắc; Bắt gọn hai đối tượng cướp giật...

    Dừng xe ngủ ven đường, tài xế bị trộm 85 triệu và iPhone 7

    Theo báo Tri thức trực tuyến, chiều 7/1, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, cơ quan điều tra đang truy xét thủ phạm gây ra vụ trộm tài sản bên trong ôtô, xảy ra tại gần khu vực vòng xoay Tân Hạnh.

    Theo trình báo của anh Trịnh Công Sơn (32 tuổi, ngụ TP HCM), sáng 6/1 anh Sơn điều khiển ôtô 4 chỗ từ TP.HCM về tỉnh Hậu Giang.

    Khi đi đến vòng xoay Tân Hạnh (xã Tân Hạnh), anh Sơn cảm thấy buồn ngủ nên tấp xe vào ven quốc lộ 1A nghỉ. Đến 4h sáng 6/1, anh Sơn giật mình thức dậy thì phát hiện chiếc điện thoại iPhone 7 và 85 triệu đồng tiền mặt đã bị mất trộm. Theo dấu vết tại hiện trường, cửa xe ôtô bị phá khóa.

    Bình Định: Phát hiện xe chở hàng lậu từ Nam ra Bắc

    Tin tức pháp luật mới nhất trên báo Người đưa tin cho hay, ngày 7/1, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46, Công an tỉnh Bình Định) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ vận chuyển hàng lậu vừa được phát hiện trên tuyến QL1 qua địa phận huyện Tuy Phước (Bình Định).

    Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định tiếp tục phát hiện nhiều vụ chở hàng lậu qua địa bàn tỉnh. (Ảnh minh họa)

    Thông tin ban đầu, ngày 5/1, đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, Phòng cảnh sát kinh tế (PC46) Công an tỉnh Bình Định phối hợp Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Định và các đơn vị chức năng đã tiến hành dừng và kiểm tra ô tô khách biển kiểm soát 51B - 181.95, do tài xế Dương Văn Nam (trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển lưu thông trên QL1 theo hướng từ Nam ra Bắc.

    Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một lô hàng gồm 115 đôi giày các loại, 528 hộp ô mai, 280 đèn và dây đèn LED, 50 tấm lót sàn, 7.800 giấy nháp các loại.

    Về phía tài xế Nam không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Tài xế này thừa nhận đang chuyển từ TP. Hồ Chí Minh về Ninh Bình để tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

    Bắt gọn hai đối tượng cướp giật

    Báo TTXVN đưa tin, Công an huyện Lục Yên (Yên Bái) cho biết, hồi 13h30 ngày 7/1, tại thôn Trung Tâm, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên xảy ra một vụ cướp giật.

    Nạn nhân là chị Hoàng Thị Kiên (SN 1964, trú tại địa chỉ trên) đã bị hai đối tượng đi xe gắn máy Wave không có biển kiểm soát cướp giật. Tài sản gồm một túi xách tay cùng tiền và giấy tờ tùy thân. 

    Hai đối tượng bị công an bắt giữ - Ảnh: TTXVN

    Sau 4 giờ khẩn trương truy tìm, Công an huyện Lục Yên đã bắt được hai đối tượng cướp giật là: Dương Văn Thuyền (SN1993, trú tại thôn 4, xã Vĩnh Phúc, Bắc Quang, Hà Giang) và Giang Thị Huyền Trang (SN1995 tại xã Thái Liên, Bảo Thắng - Lào Cai).

    Vật chứng thu giữ được gồm 1 túi xách bên trong có 570 ngàn đồng; 1 điện thoại di động hiệu Samsung cùng một số giấy tờ tùy thân mang tên Hoàng Thị Kiên.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/1 được chúng tôi tổng hợp.

    Tổng hợp
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-81---dspl-online-a177460.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan