+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 15/11/2017

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 15/11/2017. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 15/11/2017 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 15/11/2017. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 15/11/2017 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    CSGT cứu người mẹ trẻ ôm con định nhảy cầu Chương Dương tự tử

    Đội CSGT số 5 – Phòng CSGT đường sắt – đường bộ - Công an TP Hà Nội vừa cho biết, vào khoảng 11h45 ngày 14/11 khi đang làm nhiệm vụ tại phía Bắc cầu Chương Dương, Trung uý Vũ Xuân Khánh và Thượng uý Phạm Anh Tuấn nhận được tin báo của người dân về việc có một phụ nữ bế theo con nhỏ đang đứng khu vực giữa cầu có biểu hiện tiêu cực muốn nhảy xuống sông tự vẫn.

    2 CSGT lập tức trưng dụng mọi phương tiện có thể và chạy bộ ngược chiều nhanh chóng tiếp cận khu vực. Lúc này, người phụ nữ bế theo con nhỏ vừa khóc, vừa níu vào lan can định trèo qua đã được kéo tay lại kịp thời.

    Người mẹ trẻ ôm con định tự vẫn được CSGT cứu đưa về chốt giao thông - Ảnh: An ninh Thủ đô

    Tổ công tác, cùng người dân cũng phải khuyên nhủ một thời gian đã người phụ nữ vững tâm giao con nhỏ cho CSGT và theo các chiến sĩ công an về chốt an toàn.

    Sau khi làm rõ nguyên nhân mâu thuẫn với chồng dẫn đến suy nghĩ tiêu cực, tổ công tác đã chủ động liên hệ với anh Q. (24 tuổi, ở Sài Đồng, Gia Lâm) tới cùng khuyên nhủ vợ.

    Tại Công an phường Bồ Đề, anh Q. cho biết khi đèo vợ và con nhỏ qua cầu Chương Dương về nhà hai vợ chồng cãi nhau to. Chị C. (25 tuổi) giận dỗi, bế con nhảy xuống xe máy, anh Q. vô tâm đi thẳng xe về nhà bỏ mặc vợ con.

    Đứng khóc trên cầu Chương Dương một hồi, chị C. nghĩ quẩn bế con định trèo qua lan can định nhảy xuống sông Hồng thì được CSGT can thiệp kịp thời

    Tổ công tác đã động viên hai vợ chồng cố gắng hòa giải mâu thuẫn, cùng nhau chăm lo cho con cái, tuyệt đối không được có suy nghĩ tiêu cực.

    Nghe lời các chiến sĩ CSGT hai vợ chồng đã đồng ý hoà giải cùng đưa con về.

    Cháy tiệm làm tóc ở Sài gòn, nhiều người nhảy qua ban công thoát nạn

    Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 6h ngày 14/11, tại căn nhà số 31 nằm trên đường số 17, phường Tân Kiểng, quận 7, TP HCM.

    Vào thời điểm trên, nhiều người dân bất ngờ phát hiện khói lửa phát ra từ căn nhà nên hô hoán báo cháy. Do căn nhà có nhiều vật dụng dễ cháy nên lửa bén nhanh và khói tỏa ra nghi ngút. Lực lượng tại chỗ dùng nhiều vật dụng chữa cháy nhưng bất thành.

    Cháy tiệm làm tóc ở Sài gòn, nhiều người nhảy qua ban công thoát nạn - Ảnh 1

    Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

    Nhiều người trong nhà vội chạy lên ban công, hô hoán cầu cứu rồi nhảy qua nhà hàng xóm để thoát khỏi đám cháy.

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 4 xe chữa cháy, 27 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa. Ít phút sau ngọn lửa được khống chế.

    Theo Đại tá Đặng Thanh Đủ, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận 7, thời điểm các chiến sĩ đang triển khai công tác chữa cháy thì chủ căn nhà cho biết còn người mắc kẹt bên trong. Ngay lập tức lực lượng mặc đồ chống độc đã xông vào bên trong tìm kiếm nhưng không thấy ai. Lúc sau chủ nhà nói họ đã thoát ra hết rồi.

    Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, tuy nhiên đã thiêu rụi nhiều vật dụng bên trong.

    Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ.

    CSGT truy đuổi xe "điên" hơn 5km trên đường phố Sài Gòn

    Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 13/11, tại nhiều tuyến đường ở Q. Phú Nhuận và Q. 1, TP HCM. Vào thời điểm trên, tổ chuyên đề của đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT đường bộ- đường sắt (PC67) Công an TP HCM phối hợp cùng lực lượng CSCĐ thuộc trung đoàn CSCĐ (PK20) Công an TP HCM làm nhiệm vụ, xử lý đo nồng độ cồn tại ngã tư Phú Nhuận, thuộc Q.Phú Nhuận.

    Tại đây, tổ công tác phát hiện 1 xe ô tô 7 chỗ chạy lạng lách trên đường Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận, hướng từ đường Phan Xích Long về phía công viên Hoàng Văn Thụ. Cảnh sát đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng tài xế không chấp hành, nhấn ga bỏ chạy. Tổ CSGT dùng mô tô đặc chủng truy đuổi.

    Ngay trên đường Hoàng Văn Thụ, xe ô tô "điên" đã va chạm với xe đặc chủng của CSGT, và tiếp tục phóng về trung âm Sài Gòn. Truy đuổi được khoảng 5km, đến đường Lưu Văn Lang (Gần chợ Bến Thành), tổ công tác đã chặn được xe "điên".

    Tài xế V. có nồng độ cồn vượt mức trái phép. Ảnh: VnExpress

    Tài xế điều khiển xe ô tô vi phạm được xác định là Nguyễn Trọng Khánh V. (SN 1985). Kết quả tổ CSGT đo nồng độ cồn đối với tài xế V là 0,726 mg/1 lít khí thở, vượt mức cho phép.

    Hiện PC67 đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Trọng Khánh V. về hành vi không chấp hành hiệu lệnh CSGT, tông ngã xe đặc chủng rồi bỏ chạy hơn 5 km.

    Lý do ông Nguyễn Xuân Anh vắng mặt tại hoạt động của HĐND TP Đà Nẵng

    Trao đổi với báo chí sau chương trình "HĐND với cử tri" của HĐND TP Đà Nẵng sáng 14/11, ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết, ông Nguyễn Xuân Anh (hiện đang là Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng) vắng mặt tại chương trình là vì có việc gia đình. Ông Nguyễn Xuân Anh đã có đơn xin vắng mặt.

    Ông Nguyễn Xuân Anh vắng mặt trong chương trình "HĐND với cử tri" là vì có việc gia đình. Ảnh: Dân Trí

    “Anh Xuân Anh có việc xin vắng, tôi là Phó chủ tịch HĐND nên thay thế làm người chủ trì chương trình sáng nay. Quy định không bắt buộc Chủ tịch HĐND phải có mặt tại tất cả các hoạt động của HĐND.

    Đây là chương trình do Thường trực phân công, không bắt buộc Chủ tịch HĐND phải có mặt”, ông Trung cho biết.

    Vào sáng 14/11, chương trình “HĐND với cử tri” đã được HĐND TP Đà Nẵng tổ chức. Chương trình do ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP chủ trì với sự tham dự của Thường trực Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng cùng các lãnh đạo sở, ban ngành, quận, huyện trên địa bàn TP.

    Kiểm tra quy trình bổ nhiệm Trưởng công an xã nổ súng ở Nghệ An

    Ngày 14/11, thông tin từ Huyện ủy Nghi Lộc, Nghệ An, cơ quan chức năng đã chỉ đạo UBND huyện Nghi Lộc kiểm tra lại quy trình tuyển dụng cán bộ đối với ông Nguyễn Ngọc Thấu- Trưởng công an xã Nghi Quang. Ông Thấu là người đã nổ súng bắn Chủ tịch UBND xã này bị thương vào ngày 9/11 vừa qua.

    Trước đó, khoảng 15h15 ngày 9/11, Công an huyện Nghi Lộc nhận được tin báo với nội dung: “Tại xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc có tiếng súng nổ làm ông Nguyễn Đình Thanh – Chủ tịch UBND xã bị thương”.

    Ông Nguyễn Ngọc Thấu. Ảnh: Dân Việt

    Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc đã lập tức có mặt tại hiện trường phối hợp đưa ông Thanh đến BVĐK tỉnh Nghệ An kiểm tra vết thương. Đồng thời tổ chức các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

    Cơ quan chức năng xác định, sau khi uống rượu ông Nguyễn Ngọc Thấu – Trưởng công an xã Nghi Quang đã sử dụng công cụ hỗ trợ (súng bắn đạn cao su) được trang cấp trước đó, gây nổ khiến ông Thanh bị thương.

    Hiện tại Công an huyện Nghi Lộc đã thu giữ khẩu súng bắn đạn cao su. Đồng thời đưa ông Nguyễn Ngọc Thấu về trụ sở công an huyện Nghi Lộc để điều tra theo quy định của pháp luật.

    Theo báo Thanh Niên, trước khi giữ chức Trưởng công an xã Nghi Quang, ông Thấu từng bị tuyên phạt 12 tháng tù (hưởng án treo) vì tội gây rối trật tự công cộng xảy ra vào năm 1998. Sau khi mãn hạn tù treo, ông Thấu trở thành công an viên rồi được bổ nhiệm làm Trưởng công an xã Nghi Quang.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-15112017-a209390.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan