+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 15/1/2019: Cảnh sát giải cứu cô gái trẻ đu mình ra ngoài cửa sổ chung cư ở Hà Nội

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 15/1/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 15/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 15/1/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 15/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cô gái trẻ bất ngờ đu mình ra ngoài cửa sổ chung cư rồi nhờ gọi cảnh sát giải cứu

    Chiều 14/1, lãnh đạo Công an phường Láng Hạ (quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết vừa giải cứu thành công 1 cô gái đứng chênh vênh bên ngoài cửa sổ một căn hộ của tòa chung cư trên địa bàn.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 14/1, người dân phường Láng Hạ bất ngờ phát hiện 1 cô gái đứng chênh vênh ngoài cửa sổ một căn hộ trên tầng 4 tòa chung cư nằm trên phố Nguyên Hồng, nên đã báo cơ quan chức năng.

    Hình ảnh cô gái đung đưa bên ngoài cửa sổ tầng 4 chung cư - Ảnh: Facebook

    Theo người dân gần khu vực này, sau một thời gian đứng chênh vênh bên ngoài cửa sổ, cô gái nói vọng xuống phía dưới nhờ người gọi cảnh sát.

    Nhận thông tin, Công an phường Láng Hạ nhanh chóng khẩn trương cử cán bộ đến hiện trường vận động, thuyết phục đưa cô gái này vào trong nhà an toàn.

    Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến hành động lạ của cô gái trẻ này.

    Phó Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm vụ "cò mồi" đánh nhân viên an sinh sân bay Nội Bài gãy 4 răng cửa

    Chiều 13/1, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi Bộ Công an, Bộ GTVT, UBND TP Hà Nội về vụ việc nhóm đối tượng "cò mồi" đánh nhân viên an ninh sân bay Nội Bài.

    Anh Nguyễn Văn Điệp- nhân viên an ninh sân bay Nội Bài bị hành hung. Ảnh: VTC News

    Cụ thể, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, đã yêu cầu: UBND TP Hà Nội khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng hành hung nhân viên hàng không theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/1/2019.

    Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các địa phương, cơ quan liên quan chấn chỉnh hoạt động đưa đón khách tại sân bay Nội Bài và các Cảng hàng không trong cả nước, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hoạt động "cò mồi", "taxi dù" tại các cảng hàng không, giữ vững an ninh trật tự, an toàn hàng không. Đồng thời, xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng này.

    Hà Nội bắn pháo hoa tầm cao nhiều điểm đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019

    Sáng 14/1, phát biểu tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy với lãnh đạo các quận, huyện, sở, ngành về công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2019, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư lệnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm, thời gian 15 phút. Bộ Tư lệnh cũng đã tập huấn cho 257 đồng chí cán bộ, nhân viên trực tiếp làm nhiệm vụ bắn pháo hoa trong đêm giao thừa.

    Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, hiện Bộ Tư lệnh đang hiệp đồng với Cty hóa chất 21 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng về sản xuất, vận chuyển pháo hoa theo quy định.

    “Điểm khác trong bắn pháo hoa năm nay là tổ chức bắn 6 điểm bắn kết hợp tầm cao và tầm thấp. Ở Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Sơn Tây mỗi điểm có 500 quả tầm cao và 600 dàn tầm thấp. Tổ chức 3 điểm bắn hỏa thuật là Hoàn Kiếm, Tây Hồ và Nam Từ Liêm”, ông Quỳnh nói.

    Theo ông Quỳnh, số lượng bắn các điểm tầm thấp tăng thêm 30 giàn đối với các đơn vị. “Mọi năm chúng ta bắn 90 năm nay tăng lên 120 giàn đối với mỗi điểm, mật độ pháo sẽ dày hơn, và đẹp hơn”, ông Quỳnh cho biết thêm.

    Cháy tàu cá 13 tỷ, nghi do bất cẩn khi hàn xì

    Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Dân Trí

    Chiều 14/1, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa vẫn đang điều tra, làm rõ một vụ cháy tàu cá vỏ sắt đang neo đậu ở khu vực cảng cá Hòn Rớ (xã Phước Đồng, TP Nha Trang).

    Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 11h45 cùng ngày, tàu cá mang biển số Qna 95977TS đang neo đậu tại cảng Hòn Rớ thì bất ngờ cháy dữ dội. Đây là tàu cá của ông Phạm Văn Tư, trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

    Vụ cháy khiến hàng chục người và các tàu cá khác ở bến cảng náo loạn. Nhận tin báo, lực lượng PCCC Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng điều xe chuyên dụng tiếp cận hiện trường.

    Sau gần 1 giờ đồng hồ, vụ cháy về cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, vụ cháy gần như thiêu rụi toàn bộ khu vực mũi tàu và toàn bộ ngư lưới cụ, phương tiện đánh bắt.

    Theo tìm hiểu, nguyên nhân ban đầu dẫn đến cháy là do một tàu cá bên cạnh đang hàn xì, xỉ hàn rơi xuống tàu, gặp phải các vật liệu dễ cháy đã gây ra hỏa hoạn.

    Được biết tàu cá bị nạn có công suất 822CV làm nghề lưới rê hỗn hợp. Tàu này được đóng từ năm 2016, có giá trị hơn 13 tỷ đồng, riêng dàn ngư lưới cụ trị giá hơn 2 tỷ đồng.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-1512019-canh-sat-giai-cuu-co-gai-tre-du-minh-ra-ngoai-cua-so-chung-cu-o-ha-noi-a259268.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan