+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/5/2018

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/5/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/5/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/5/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/5/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Sài Gòn ngập nặng 30 tuyến đường trong cơn mưa cuối tuần

    Đường Phan Huy Ích (quận Tân Bình) thành sông - Ảnh: Vnexpress

    Tối 19/5, mưa lớn cùng sấm chớp sáng rực trời đổ xuống hầu hết các quận huyện ở Sài Gòn khiến nhiều khu vực bị ngập sâu.

    Tình trạng ngập nghiêm trọng xảy ra tại hàng loạt các tuyến đường Lê Đức Thọ, Cây Trâm (quận Gò Vấp); Nguyễn Hữu Cảnh, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh); Quốc Hương, Lương Định Của (quận 2); Nguyễn Văn Qúa (quận 12); Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu (quận 7) và một số nơi khác tại quận 9, Tân Bình, Bình Tân. Trong đó, nhiều nơi sâu đến nửa mét khiến hàng trăm ôtô, xe máy bị chết máy.

    Tại trung tâm thành phố, ngập nặng nhất ở khu vực đường Calmet, Mai Thị Lựu, Võ Văn Kiệt (quận 1).

    Cơn mưa kéo dài hai giờ còn khiến nhiều cây xanh bật gốc, đổ chắn ngang đường cản trở giao thông.

    Chật vật đẩy xe máy trên đường Lê Đức Thọ, anh Quốc Quang (ngụ Gò Vấp) cho biết, mưa rất lớn nên đường ngập rất nhanh. Xe của anh đã cũ nên chỉ chạy được vài phút thì kêu ùng ục rồi chết máy.

    "Sấm chớp đì đoàng, có khi kéo dài liên hồi. Ngó xung quanh thấy cả chục xe gặp tình trạng giống mình. Nhiều chị em tỏ rõ sợ sệt, không dám đi tiếp phải trú mưa ven đường. Từ đây về nhà tôi còn hai cây số, biết mỗi lần mưa là ngập nhưng tôi phải chịu vì không còn đường khác về", anh Quang nói.

    Nước mưa dâng cao cũng tràn vào các nhà ven đường. Chủ nhà phải dùng vật cản, hì hục tát nước ra ngoài. "Đây là cơn mưa lớn nhất từ đầu năm đến giờ", anh Châu nhà ở đường Cây Trâm cho biết.

    Thông qua ứng dụng cảnh báo ngập UDI, công ty thoát nước đô thị thông báo có hơn 30 điểm ngập trên toàn thành phố, cảnh báo người dân né tránh.

    Theo Đài khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, mây đối lưu phát triển đã gây mưa trên diện rộng ở TP HCM và các tỉnh lân cận. Trong cơn dông xuất hiện sét, lốc xoáy và gió giật mạnh.

    Bắt quả tang 2 người vận chuyển 32.000 bao thuốc lá lậu

    Ngày 19/5, Công an tỉnh An Giang cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Tâm, 28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú và Nguyễn Văn Tâm, 30 tuổi, ngụ phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, An Giang để điều tra hành vi “vận chuyển hàng cấm”.

    Trước đó, khoảng 2h20 ngày 26-4, tại khu vực phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, lực lượng đặc nhiệm Công an tỉnh An Giang phát hiện ô tô biển số 67C-070.87 do tài xế Nguyễn Hoàng Tâm và phụ xe là Nguyễn Văn Tâm điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra.

    Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển nhiều bao tải, bên trong có chứa 32.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các nhãn hiệu Hero, Jet, Scott... Giá trị hàng hóa khoảng trên 400 triệu đồng.

    Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận đang chở số thuốc lá trên từ TP Châu Đốc về TP Long Xuyên tiêu thụ.

    Xe buýt bị ném đá thủng kính trước

    Chiếc xe buýt bị ném thủng một lỗ lớn - Ảnh: Dân trí

    Sáng ngày 19/5, anh Đào Duy Khánh ở phường 4, TP Đà lạt, Lâm Đồng, chủ xe buýt BKS 49X-2062, đã đến trình báo với cơ quan chức năng về việc chiếc xe của mình khi đang lưu thông trên đèo Prenn thì bị một đối tượng dùng đá ném vỡ kính.

    Trước đó, tối ngày 18/5, chiếc xe buýt BKS 49X-2062 đang chở khoảng 10 hành khách di chuyển theo hướng Đức Trọng - TP Đà Lạt. Khi đến đoạn căn nhà ma, cách đỉnh đèo khoảng 1,5km thì bất ngờ xe hứng trọn một viên đá to được ném từ lề đường vào thẳng kính trước mặt tài xế.

    Viên đá "xuyên thủng" một lỗ lớn trên kính nhưng may mắn không trúng vào người nào trên xe. Sự việc khiến hành khách rất hoảng loạn.

    Ngay sau đó, tài xế xe buýt đã trấn an hành khách và cho xe tấp vào lề đường để kiểm tra. Tại đây phát hiện một hòn đá to găm vào xe, chiếc xe bị vỡ một lỗ lớn ở kính trước.

    Cũng theo anh Khánh, trước nay anh không có mâu thuẫn gì với ai và xe anh vẫn hoạt động chở khách bình thường, chưa bao giờ gặp sự cố tương tự.

    “Tình trạng thế này xảy ra khiến anh em lái xe và hành khách vô cùng hoang mang lo lắng vì xe lưu thông trên đèo rất nguy hiểm. Tôi sẽ đến trình báo công an để mong điều tra tìm ra hung thủ. Rất may khi xảy ra vụ việc bác tài bình tĩnh xử lý nên hành khách trên xe không có ai bị thương…”, một vị khách cho biết.

    Quảng Ninh: Một giáo viên bị điện giật tử vong khi dọn bể nước

    Ngày 19/5, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Tiền An (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn tử vong thương tâm, nạn nhân là một giáo viên.

    Cụ thể, vào khoảng 20h30 ngày 17/5, thầy Phạm Văn Q. (SN 1983) là giáo viên bộ môn Giáo dục thể chất của trường tiểu học xã Tiền An đã tiến hành dọn bể nước của nhà trường. Trong khi tiến hành hút nước còn tồn đọng trong bể, thầy Q. có dùng máy bơm nước mini để hút.

    Trong khi chờ nước trong bể cạn, thầy Q. có tắt máy bơm và đi về nhà để ăn cơm. Ăn cơm xong, thầy Q. trở lại trường để bơm nước tiếp.

    Khi cắm dây điện máy bơm vào ổ điện, ổ điện bị hở khiến thầy Q. bị điện giật. Mặc dù sự việc được người dân phát hiện và nhanh chóng đưa thầy Q. đi cấp cứu tại trung tâm y tế thị xã Quảng Yên. Tuy nhiên, thầy Q. được xác định đã tử vong từ trước đó.

    Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thị xã Quảng Yên cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác khám nghiệm. Thi thể thầy Q. hoàn tất thủ tục giám định đã được bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục.

    Vụ việc vẫn đang được Công an thị xã Quảng Yên điều tra, làm rõ.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-2052018-a230122.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan