+Aa-
    Zalo

    Tòa hoãn xử, hai bên gia đình xông vào “hỗn chiến” tại công đường

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Khi tòa hoãn phiên xử, gia đình bị hại đã xông vào đánh bị cáo khiến cả 2 bên lao vào “hỗn chiến” ngay tại công đường.

    (ĐSPL) – Khi tòa hoãn phiên xử, gia đình bị hại đã xông vào đánh bị cáo khiến cả 2 bên lao vào “hỗn chiến” ngay tại công đường.

    Vụ việc trên xảy ra vào sáng nay 24/12, tại TAND tỉnh Khánh Hòa ngay khi tòa tuyên hoãn xử vụ án Giết người.

    Tin tức trên Zing cho hay, 4 bị cáo bị xét xử trong vụ án này là Võ Văn Thể (SN 1994), Lương Văn Phụng (cậu Thể, SN 1971) về tội Giết người; Võ Tập (cha Thể), Lương Thị Thanh Phượng (mẹ Thể) cùng SN 1972, cùng trú TP Cam Ranh về tội "Không tố giác tội phạm". Bị hại là gia đình của nạn nhân Nguyễn Đức S.

    Người thân hai bên gia đình lao vào hỗn chiến ngay trong phòng xử. (Ảnh Zing)

    Theo cáo trạng, vào tối 4/5, Thái Minh Thái (17 tuổi) chạy xe máy xảy ra va chạm với Thể khiến 2 bên xảy ra xô xát. Sau đó Thái cùng gia đình đi đến nhà Thể nói chuyện.

    Bà Phượng ra chửi Thái cùng người thân nên anh ta đã đấm một cái vào miệng bà này. Thấy vậy, ông Tập cùng Thể cầm rựa, đoạn gỗ từ trong nhà chạy ra, nhóm Thái sợ hãi bỏ đi. Sau đó, Thể gọi điện cho Phụng đến nhà uống rượu với mục đích nếu nhóm Thái đến thì đánh lại. Từ nhà ông Tập về, Thái cùng Nguyễn Đức S. và nhóm bạn đi nhậu. Khuya cùng ngày, S. chạy xe một mình về nhà ở gần nhà ông Tập.

    Nghe tiếng xe máy chạy xuống, nghĩ là nhóm của Thái kéo đến nên Thể, Phụng chuẩn bị nghênh chiến. Khi S. chạy xe ngang qua bị Thể và Phụng cầm cây đánh vào đầu, bất tỉnh, ngã té dựa vào hàng rào nhà bên cạnh.

    Biết con và em đánh chết người, vợ chồng ông Tập bàn nhau việc chối tội nếu cơ quan điều tra hỏi đến. Khoảng 5 giờ 30 ngày 5/5/2014, chị Đặng Thị Thùy Trúc (dì ruột của S.) phát hiện S. chết ngồi trên xe máy ngã nghiêng, dựa vào hàng rào nhà hàng xóm nên gọi gia đình và báo cơ quan công an.

    Hỗn chiến tại hành lang. Ảnh Báo Người lao động.

    Trong phiên xử ngày hôm nay, thông tin trên báo Người lao động cho hay, tòa đã hoãn xử theo yêu cầu của VKS, trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số vấn đề mà cơ quan điều tra chưa làm rõ.

    Ngay lập tức gia đình bị hại đã xông vào đánh bị cáo Phượng (được tại ngoại).

    Ra tới tận ngoài đường. (Ảnh Người lao động)

    Theo gia đình bị hại, con cháu mình bị chết oan mà tòa lại không xử trong khi họ phải bỏ công ăn việc làm lặn lội từ Cam Ranh ra Nha Trang. Cuộc hỗn chiến kéo từ trong hội trường tòa án ra đến tận ngoài đường. Lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp phải điều thêm lực lượng đến ứng tiếp.

    Cùng lúc, tòa cũng điện thoại cho Cảnh sát 113, cảnh sát khu vực và cảnh sát giao thông đến. Mãi đến hơn 1 giờ sau, trật tự mới được vãn hồi.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/toa-hoan-xu-hai-ben-gia-dinh-xong-vao-hon-chien-tai-cong-duong-a76046.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan