+Aa-
    Zalo

    Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ nhiều điểm trong đề xuất hòa bình của châu Phi

    (ĐS&PL) - Tổng thống Nga Vladimir Putin giải thích về lập trường của Moscow để thấy rằng nhiều điểm trong đề xuất hòa bình của châu Phi cho xung đột Nga-Ukraine là sai lầm.

    Hôm 17/6 vừa qua, nhóm bảy nhà lãnh đạo châu Phi đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin và trình bày một kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm về tình hình Ukraine.

    Tham dự cuộc gặp trên gồm đại diện các nước châu Phi: Senegal, Ai Cập, Zambia, Uganda, Cộng hòa Congo, Comoros, và Nam Phi.

    Châu Phi được xem là một trong những bên chịu ảnh hưởng từ cuộc xung đột Ukraine, đặc biệt trong vấn đề an ninh lương thực. Các lãnh đạo châu Phi bày tỏ mong muốn kết thúc cuộc xung đột Ukraine.

    "Chúng tôi tới đây để lắng nghe ông và thông qua ông để lắng nghe tiếng nói của người dân Nga. Chúng tôi muốn khuyến khích ông tham gia các cuộc đàm phán với Ukraine nhằm chấm dứt vấn đề phức tạp này", Tổng thống Comoros Azali Assoumani nói. Hiện Comoros, quốc gia nằm phía Đông Nam châu Phi, đang là chủ tịch Liên minh châu Phi (AU).

    tong thong nga vladimir putin bac bo nhieu diem trong de xuat hoa binh cua chau phi1
    Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) trong cuộc họp với phái đoàn châu Phi. Ảnh: Eugeniy Biyatov/RIA NOVOSTI

    Theo Hãng thông tấn TASS của Nga, tại cuộc gặp với Tổng thống Putin, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã trình bày 10 điểm chính của kế hoạch hòa bình do nhóm các nước châu Phi nêu trên đề xuất.

    Các đề xuất này bao gồm: 1. Kêu gọi lắng nghe lập trường của Nga và Ukraine; 2. Bắt đầu giảm căng thẳng lên hai phía; 3. Đảm bảo chủ quyền của các quốc gia và dân tộc theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc; 4. Đạt được sự đảm bảo an ninh cho mọi nước; 5. Đảm bảo vận chuyển phân bón và ngũ cốc của hai nước; 6. Hỗ trợ nhân đạo cho người bị cuộc chiến ảnh hưởng; 7. Tái thiết hậu chiến và viện trợ cho người bị ảnh hưởng; 8. Tìm giải pháp cho vấn đề trao đổi tù nhân; 9. Hồi hương trẻ em; và 10. Hợp tác chặt chẽ hơn với các quốc gia châu Phi.

    Đáp lại, Tổng thống Nga Putin đưa ra một số lời giải thích về lập trường của Nga đối với một số đề xuất trong kế hoạch của châu Phi.

    Vị Tổng thống Nga nhắc lại quan điểm của nước này rằng Ukraine và các đồng minh phương Tây đã bắt đầu cuộc xung đột từ lâu trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2/2022.

    Ông Putin cũng cho rằng phương Tây, chứ không phải Nga, phải chịu trách nhiệm về việc giá lương thực toàn cầu tăng mạnh vào đầu năm ngoái, gây ảnh hưởng nặng nề đến châu Phi.

    Tổng thống Putin cũng nói với phái đoàn châu Phi rằng việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ các cảng Biển Đen mà Nga đã cho phép trong năm qua không giải quyết những khó khăn mà châu Phi gặp phải do giá lương thực cao vì phần lớn chúng đều chuyển đến các quốc gia giàu có.

    Đáng chú ý, ông Putin khẳng định chính Ukraine đã rút khỏi các cuộc đàm phán với Nga, mặc dù hai bên đã có thỏa thuận sơ bộ ở Istanbul. Thêm vào đó, Nga có quyền công nhận độc lập cho hai nước cộng hòa ở vùng Donbass theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

    Sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Moscow chia sẻ “các cách tiếp cận chính” do phái đoàn châu Phi đề xuất nhưng phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho rằng kế hoạch này “khó thực hiện”.

    Trước khi đến Nga, phái đoàn châu Phi đã đến Ukraine gặp Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky một ngày trước đó để thảo luận về các biện pháp cần thiết để chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev.

    Thùy Dung(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-thong-nga-vladimir-putin-bac-bo-nhieu-diem-trong-de-xuat-hoa-binh-cua-chau-phi-a579404.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan