+Aa-
    Zalo

    Trang Nemo kháng cáo, xin hưởng án treo sau khi bị tuyên phạt 9 tháng tù

    (ĐS&PL) - Sau khi bị lãnh án 9 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng, Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo) đã gửi đơn kháng cáo xin được hưởng án treo lên TAND quận 1, TP.HCM.

    Theo báo Tuổi trẻ, ngày 28/6, TAND quận 1 (TP.HCM) đã nhận đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (31 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo) và các đồng phạm trong vụ án gây rối trật tự công cộng.

    Nội dung đơn kháng cáo, Trang Nemo cho rằng mức án 9 tháng tù là quá nặng, bị cáo đang nuôi con nhỏ, nên kháng cáo xin hưởng án treo.

    2 bị cáo Phạm Quyền Quy và Nguyễn Ngọc Khương cũng kháng cáo đề nghị TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm cho 2 bị cáo được hưởng án treo. Riêng bị cáo Phan Hoàng Nam kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

    Báo Thanh niên đưa tin trước đó, TAND quận 1 (TP.HCM) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang 9 tháng tù; Phạm Quyền Quy và Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi) cùng 9 tháng tù; bị cáo Phan Hoàng Nam (24 tuổi) 1 năm tù. Cả 4 bị cáo đều lãnh án về tội "gây rối trật tự công cộng".

    Đồng thời, người liên quan trong vụ án là chị Phạm Lệ Khanh cũng kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét xử lý Trang Nemo và đồng phạm thêm hành vi cố ý gây thương tích, nhằm giải quyết triệt để vụ án. 

    edit tuyen an trang nemo 16869138564441741560995
    Bị cáo Trang Nemo cùng đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Báo Thanh niên.

    Theo bản án sơ thẩm xác định, do mâu thuẫn với chị My (bạn của Khanh) trong việc kinh doanh bán hàng online, Trang hẹn gặp tại cửa hàng của mình ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, để giải quyết. Chiều 16/1, My cùng hai người bạn, trong đó có chị Khanh, đến cửa hàng gặp Trang để xin lỗi. Sau một lúc đợi bên ngoài, Khanh vào cửa hàng nói My đi về thì xảy ra cự cãi với Trang. Bị chị này đe dọa, Trang giật khẩu trang, gây gổ.

    Tiếp đó, các nhân viên Quy, Khương xông vào nắm tóc, đánh chị Khanh. Người bạn đi cùng nạn nhân vào can ngăn cũng bị đánh. Hai nhân viên bảo vệ cửa hàng là Nam và Nguyễn Phước Tuấn cũng tham gia.

    Cả nhóm sau đó bị công an mời về trụ sở làm việc. Vừa ra khỏi cửa hàng, thấy chị Khanh thách thức, Trang lao tới giật khẩu trang của chị này ném xuống đất, nhóm nhân viên cũng xông vào đánh. Chị Khanh bị thương tích 3%, đã làm đơn yêu cầu xử lý hình sự Trang và đồng phạm về hành vi Cố ý gây thương tích.

    Hồi tháng 11 năm ngoái, sau khi đưa vụ án ra xét xử, TAND quận 1 đã trả hồ sơ điều tra bổ sung. Song, cơ quan điều tra và VKS đều giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng.

    Bảo An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trang-nemo-khang-cao-xin-huong-an-treo-sau-khi-bi-tuyen-phat-9-thang-tu-a581020.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Trang Nemo bị tuyên phạt 9 tháng tù

    Trang Nemo bị tuyên phạt 9 tháng tù

    Bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo) phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải nên HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt, từ đó tuyên phạt mức án 9 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.