+Aa-
    Zalo

    Triệt phá trường gà "lưu động", bắt gần 30 con bạc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Để hòng qua mắt cơ quan công an, trong quá trình tổ chức hoạt động, Duy liên tục di chuyển trường gà đến nơi có cây cối um tùm, nhiều lối thoát ở khu vực ven Sài Gòn.

    (ĐSPL) - Để hòng qua mắt cơ quan công an, trong quá trình tổ chức hoạt động, Duy liên tục di chuyển trường gà đến nơi có cây cối um tùm, nhiều lối thoát ở khu vực ven Sài Gòn.
    Theo tin tức nhận được từ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh (TP HCM), đơn vị đang tạm giữ hình sự gần 30 đối tượng cùng tang vật tại 1 trường gà mà cơ quan này vừa tập kích ở ấp 5A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc.
    Các con bạc cùng tang vật công an thu giữ được tại trường gà.
    Theo đó, vào chiều ngày 27/10, lực lượng trinh sát của đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh đã chia thành nhiều mũi ập vào trường gà trên bắt giữ gần 30 đối tượng, thu giữ lượng lớn tang vật phục vụ cho việc đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền gồm: 125 triệu đồng, 4 con gà, 1 cặp cựa bằng kim loại, 30 ĐTDĐ các loại, 7 xe gắn máy và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đá gà.
    Nguyễn Ngọc Duy, đối tượng đứng đầu tổ chức trường gà. Ảnh: P.N
    Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, đối tượng đứng đầu tổ chức trường gà này là Nguyễn Ngọc Duy (SN 1976), trú quận 1 (TP HCM). Duy từng có 2 tiền án về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Cố ý gây thương tích.
    Tại cơ quan công an, Duy khai nhận, trường gà trên được Duy tổ chức từ đầu năm 2014, lưu động giữa 3 địa điểm có cây cối um tùm, nhiều lối thoát tại địa bàn xã Bình Hưng. Trường gà hoạt động từ trưa đến chiều, mỗi ngày thu hút hàng chục con bạc tham gia sát phạt, có khoảng 3 – 7 độ gà diễn ra với mức tiền ăn thua từ 2 – 5 triệu đồng/độ. Trong đó, Duy thu tiền xâu 10\% bên thắng. Tính trung bình mỗi ngày, Duy “bỏ túi” khoảng 2 triệu đồng.
    Ngoài ra, Duy còn thuê đối tượng tên Sĩ đứng ra làm trọng tài ở trường gà này. Với các con bạc đá “hàng xáo” (cá cược ngoài) thắng độ, Sĩ thu 5\% tiền xâu. Số tiền này Sĩ phải chia đôi với Duy.
    Hiện, Công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục điều tra làm rõ để tiến hành xử lý các đối tượng theo pháp luật.
    Trước đó, vào chiều ngày 21/10, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP HCM cũng đã triệt phá trường gà quy mô lớn tại một bãi đất trống cạnh đường ray xe lửa, thuộc địa bàn phường 3, quận Gò Vấp do đối tượng T.V.T., trú quận Gò Vấp cầm đầu. Mỗi ngày, trường gà này có từ 30 đến 50 con bạc (đa số ở quận Gò Vấp và quận Bình Thạnh) đến tham gia sát phạt dưới hình thức đá gà ăn tiền với số tiền cá độ hàng triệu đồng mỗi trận.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-pha-truong-ga-luu-dong-bat-gan-30-con-bac-a63729.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan