+Aa-
    Zalo

    Xóa sổ trường gà gần sân bay Tân Sơn Nhất có Việt kiều tham gia

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Khi lực lượng trinh sát hình sự bao vây trường gà, gần 50 đối tượng, trong đó có hai Việt kiều Pháp và Mỹ, hoảng hốt tìm đường thoát thân.

    (ĐSPL) - Khi lực lượng trinh sát hình sự bao vây trường gà, gần 50 đối tượng, trong đó có hai Việt kiều Pháp và Mỹ, hoảng hốt tìm đường thoát thân.

    Qua điều tra, cơ quan công an xác định đây là trường gà quy mô lớn, hoạt động công khai gần khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TP.HCM). Trường gà này hoạt động khép kín và ông chủ cũng là người trực tiếp ăn thua với các con bạc.

    Thu giữ lượng tang vật “khủng”

    Chiều 8/9, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết cơ quan này đang điều tra vụ đá gà ăn tiền tại một bãi đất trống nằm ngay phường 15 (quận Tân Bình, TP.HCM). Đây là khu vực nằm gần sân bay Tân Sơn Nhất. Trường gà này do đối tượng Kiều Văn Sỹ (32 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú TP.HCM). Điều đáng nói là đây là trường gà đầu tiên thu hút sự tham gia của các Việt kiều có “máu mặt”.

    Theo thông tin từ cơ quan CSĐT, vào thời điểm tháng 8/2014, các trinh sát hình sự của phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45 Công an TP.HCM) nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân phản ánh tại khu vực phường 15 đang có một trường gà quy mô lớn hoạt động công khai, gây mất trật tự tại địa phương. Ngoài việc có sự tham gia của Việt kiều, trường gà này còn thu hút nhiều đối tượng giang hồ, có tiền án, tiền sự đến tham gia ăn thua.

    Qua quá trình theo dõi, thu thập thông tin, vào thời điểm cuối tháng 8/2014, lực lượng trinh sát hình sự của PC45 bất ngờ ập vào bãi đất trống tại phường 15 khi các con bạc đang say sưa cá độ. Phát hiện trinh sát hình sự, gần 50 con bạc hoảng hốt tìm đường thoát thân. Tuy nhiên, do bị bao vây chặt, các con bạc đành phải tra tay vào còng.

    Qua truy xét nhanh, PC45 xác định đối tượng cầm đầu trường gà này là Kiều Văn Sỹ. Thời điểm lực lượng trinh sát hình sự ập vào bắt quả tang, gà của đối tượng Sỹ đang độ với gà của đối tượng Long (chưa rõ lai lịch) với số tiền ăn thua là 5 triệu đồng/độ (trong đó có 3 triệu đồng tiền độ trong và 2 triệu đồng độ ngoài). Đáng chú ý, ở độ ngoài, có sự tham gia của hai đối tượng Việt kiều Pháp và Mỹ tham gia mỗi người 500 ngàn đồng vào phe gà của Long.

    Sau khi khống chế các đối tượng, PC45 kiểm tra hiện trường, thu giữ hơn 100 triệu đồng, 15 con gà chọi, 4 cặp cựa gà bằng kim loại, 49 chiếc điện thoại di động và 32 chiếc xe gắn máy các loại.

    Xóa sổ trường gà “khủng” gần sân bay Tân Sơn Nhất

    Các con bạc bị bắt giữ.

    Chủ trường gà trực tiếp ăn thua với con bạc

    Theo tìm hiểu của PV, bãi đất trống tổ chức trường gà nằm ngay khu vực trung tâm TP.HCM. Bãi đất này thuộc sự quản lý của công ty Q. và công ty cho ông Trần Quang V. (ngụ TP.HCM) thuê để đầu tư xây dựng tổ hợp giải trí cà phê sân vườn cộng sân bóng đá mini. Sau khi xây dựng tổ hợp giải trí, còn dư một phần đất trống, nằm khuất ở bên trong, ông V. cho một người đàn ông tên Châu (chưa rõ lai lịch) thuê lại để kinh doanh. Sau đó, Châu lại cho Sỹ thuê lại mở trường gà với tiền thuê là 2 triệu đồng/tháng.

    Vốn là đối tượng tổ chức đá gà chuyên nghiệp, từng tổ chức trường gà ở các khu vực khác, Sỹ chọn trường gà hoạt động ngay tại khu vực trung tâm sẽ tránh được sự chú ý của dư luận. Đặc biệt, lợi dụng hoạt động của quán cà phê và sân bóng mini, Sỹ có thể tổ chức cho con bạc trốn, trà trộn vào để thoát thân khi bị phát hiện.

    Mỗi ngày trường gà của Sỹ hoạt động từ sáng cho đến chiều tối, thu hút hàng trăm con bạc từ các quận nội thành đến các tỉnh lân cận tham gia. Tại trường gà, các con bạc sẽ tham gia cá cược từ 5-7 độ. Tiền cược cho mỗi độ là trên dưới 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, đối tượng Sỹ đồng ý cho các con bạc tự do cá cược với nhau. Sỹ thu tiền 10\% sổ độ và 5\% tiền xâu của các con bạc.

    Không như các trường gà khác thường có đàn em giúp sức, quản lý các hoạt động, riêng đối tượng Sỹ ngoài việc làm trọng tài, biện gà và trực tiếp đứng ra ăn thua và chung chi với các con bạc. Khai nhận tại cơ quan điều tra, Sỹ cho biết, việc quản lý như vậy sẽ hạn chế được rủi ro và tránh bị “đâm” sau lưng như hàng loạt trường gà bị triệt phá thời gian qua.

    Truy xét các đối tượng bỏ trốn

    Một vị đại diện cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết: “Hai con bạc Việt kiều tên là V.Đ.T. (quốc tịch Pháp) và B.V.L. (quốc tịch Mỹ). Trong số các con bạc bị bắt giữ, PC45 xác định có đối tượng Trần Văn Hoàng từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Tấn Phương có một tiền án về tội cố ý gây thương tích.

    Các đối tượng đang được điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Hiện cơ quan CSĐT đang mở rộng điều tra vụ án và truy xét các đối tượng liên quan đến trường gà nhưng đã bỏ trốn”.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xoa-so-truong-ga-gan-san-bay-tan-son-nhat-co-viet-kieu-tham-gia-a50258.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.