+Aa-
    Zalo

    Trùm ma túy mua súng để... phòng thân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Mang trong mình 3 tiền sự ông trùm ma túy Phạm Xuân Vũ vẫn không lấy đó làm bài học và tiếp tục với con đường phạm pháp.

    (ĐSPL) - Mang trong mình 3 tiền sự ông trùm ma túy Phạm Xuân Vũ vẫn không lấy đó làm bài học và tiếp tục với con đường phạm pháp.

    Theo tin từ báo Thanh niên, trưa 1/4, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Phạm Xuân Vũ (28 tuổi, ngụ tổ 14, P.Tân Chính, Q.Thanh Khê) 8 năm 6 tháng tù tội mua bán trái phép ma túy.

    Vũ lãnh 8 năm 6 tháng tù - Ảnh: báo Thanh niên

    Theo cáo trạng, tối 10/9/2015, Nguyễn Thanh Nam (26 tuổi, ngụ 818/27 Trần Cao Vân, Q.Thanh Khê) gọi Vũ hỏi mua 5 gam ma túy “đá” giá 5 triệu đồng. Vũ đến nhà Nam giao hàng thì bị Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang.

    Vũ khai nhận từ năm 2014 đã mua ma túy của Bi (chưa rõ lai lịch), sau đó làm “đại lý” mua sỉ để phân phối ma túy cho Phạm Thị Nga (45 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

    Khám xét nhà Vũ, công an thu thêm 11,5 gam “đá”, 1 khẩu súng và 5 viên đạn cao su, bình xịt hơi cay. Vũ khai nhận đã mua ở thị trường chợ đen để phòng thân trong quá trình mua bán ma túy.
    Được biết, Vũ đã có 3 tiền sự bị đưa đi cai nghiện bắt buộc với tổng thời gian 40 tháng

    Như báo Người lao động đã đưa tin trước đó, Nga là bà trùm mở khách sạn và trường mẫu giáo để làm bình phong che giấu hành vi mua bán ma túy.

    Ngày 27/2 vùa qua TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Phạm Thị Nga 45 tuổi tù chung thân và Phạm Thị Bích Phượng (24 tuổi, con gái Nga) 20 năm tù cùng tội mua bán trái phép ma túy.

    HẠNH VŨ(Tổng hợp)

    Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trum-ma-tuy-mua-sung-de-phong-than-a139467.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan