+Aa-
    Zalo

    Truy bắt 2 nghi can chém chết người trong nhà vệ sinh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Anh M. trốn vào nhà vệ sinh chốt cửa cố thủ bên trong nhưng vẫn bị hung thủ đạp tung cửa, xông vào chém chết.

    (ĐSPL) - Anh M. trốn vào nhà vệ sinh chốt cửa cố thủ bên trong nhưng vẫn bị hung thủ đạp tung cửa, xông vào chém chết.

    Theo báo Công an nhân dân, ngày 14/12, Đại tá Lê Văn Thơi, Trưởng Công an huyện Bảo Lâm cho biết, Công an huyện đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương truy bắt 2 nghi can đã sát hại anh Nguyễn Công Minh (26 tuổi), ngụ xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm.

    Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ án - Ảnh: báo CAND

    Báo Thanh niên cho hay, thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 13/12, khi đang đánh bi da tại thôn Đông La 1 (xã Lộc Đức, H.Bảo Lâm), anh Nguyễn Công M.(26 tuổi, ngụ tại xã Lộc Đức) đã bị Hà Chí Nông và Phạm Minh Nhật (cùng 27 tuổi, cùng ngụ tại thôn Đông La 2, xã Lộc Đức) cầm dao lao vào quán bi da truy sát.

    Anh M. chạy trốn vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, vẫn bị Hà Chí Nông đuổi theo, đạp tung cửa, chém hai nhát vào cổ anh M.

    Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh M. đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, cả Nông và Nhật đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

    Theo điều tra ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc 3 ngày, giữa anh M. và Hà Chí Nông có xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới đánh nhau.

    Hiện, cơ quan chức năng đang huy động lực lượng truy bắt 2 nghi can nói trên.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truy-bat-2-nghi-can-chem-chet-nguoi-trong-nha-ve-sinh-a174088.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan