+Aa-
    Zalo

    Truy đuổi “cẩu tặc” làm 3 người chết: Điều tra hành vi giết người

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)- Hành vi dùng súng xung điện bắn vào người truy đuổi và gây ra vụ tai nạn làm ba người chết, một nghi can trong nhóm “cẩu tặc” sẽ bị điều tra hành vi giết người.

    (ĐSPL)- Với hành vi bắn súng xung điện vào người truy đuổi và gây ra vụ tai nạn làm ba người chết, một nghi can trong nhóm “cẩu tặc” sẽ bị điều tra hành vi giết người.
    Ngày 17/6, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM vừa hoàn tất và chuyển hồ sơ vụ “Truy đuổi cẩu tặc, 3 thanh niên tử vong” lên Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM để tiếp tục làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản” và “giết người” đối với băng trộm chó liều lĩnh này.
    Truy đuổi “cẩu tặc” làm 3 người chết: Điều tra hành vi giết người
    Nhóm “cẩu tặc” dùng súng xung diện bắn người truy đuổi gây ra vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết
    Trong vụ án gây chấn động dư luận này, bốn đối tượng gồm: Hồ Văn Hiếu (SN 1994), Hồ Thanh An (SN 1995), Phạm Ngọc Thuận (tức “Hí”, SN 1987, chủ mưu) và Lê Minh Hậu (SN 1995, cùng ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) đã nhiều lần dùng súng xung điện để thực hiện hành vi trộm chó tại địa bàn xã Tân Thạnh Đông (H. Củ Chi).
    Chiều 14/6, nhóm đối tượng tiếp tục hành nghề trộm chó tại địa bàn xã Tân Đông Thạnh thì bị người dân phát hiện. Khi bị nhóm thanh niên truy đuổi, đối tượng Hồ Văn Hiếu đã dùng súng xung điện bắn vào ba thanh niên truy đuổi nên gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Anh Huỳnh Kim Bảo (SN 1995) đã tử vong tại chỗ, Nguyễn Minh Phương (SN 1996) và Phạm Nguyễn Quốc Hữu bị thương tích nặng, dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng sau đó đã tử vong.
    Truy đuổi “cẩu tặc” làm 3 người chết: Điều tra hành vi giết người
    Hiện trường nơi xảy ra vụ án.
    Kết quả khám nghiệm pháp ý cho thấy, anh Bảo bị đa chấn thương (chấn thương sọ não, dập phổi, lá lách). Vùng trán trái có các chấm bầm tụ máu, kích thước từ 0,05 đến 0,1 cm rải rác trên diện tích 6,5 x 6,5 cm, nghi do bị xung điện. Anh Phương bị chấn thương sọ não, 2 vết thủng da nông hình tròn đường kính 0,4 cm cách nhau 2,5 cm, trên diện xây xát da rải rác và bầm tụ máu tại mặt trước ngoài 1/3 giữa cánh tay phải 13,5 x 11,5 cm, nghi bị xung điện. Anh Hữu bị chấn thương sọ não.
    Còn về phần nhóm “cẩu tặc” sau khi gây án, bọn chúng đã tháo chạy khỏi hiện trường và đem chiến lợi phẩm kiếm được đi bán và chia nhau tiền tiêu xài. Biết tin nhóm thanh niên truy đuổi tử vong, nhóm “cẩu tặc” này vội bỏ trốn.
    Công an huyện Củ Chi đã phối hợp cùng với Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM đã vào cuộc, truy xét, điều tra xử lý vụ trọng án. Lực lượng chức năng đã phân vùng đối tượng cùng với sự vận động buộc các “cẩu tặc” gây án phải ra đầu thú.
    Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Riêng Hồ Văn Hiếu khi được công an hỏi động cơ gây án, bắn xung điện vào nhóm truy đuổi: “Em định bắn người cầm lái nhưng mũi tên lại trúng vào tay người ngồi giữa. Xe của 3 người đó chao đảo, lao vào hàng rào”, Hiếu lí nhí khai nhận. Từ đó, công an đang điều tra thêm hành vi “Giết người” đối với đối tượng này.
    Hiện vụ án đã được PC45 Công an TP.HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truy-duoi-cau-tac-lam-3-nguoi-chet-dieu-tra-hanh-vi-giet-nguoi-a37272.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan