+Aa-
    Zalo

    Tử hình "con nghiện" dùng dao đâm tử vong bạn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cho rằng “bạn nghiện” đánh tráo ma túy đểu khiến mình sử dụng nhưng không phê, Tâm đã dùng dao đâm tử vong bạn.

    Cho rằng “bạn nghiện” đánh tráo ma túy đểu khiến mình sử dụng nhưng không phê, Tâm đã dùng dao đâm tử vong bạn.

    Báo Công Lý đăng tải thông tin, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Minh Tâm (SN 1987, trú tại Tuân Lộ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) về tội Giết người.

    Tuy nhiên HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm với xã hội, coi thường pháp luật, lại tái phạm tội nhiều lần, bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án tử hình là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai nên không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

    Từ đó, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình với bị cáo Nguyễn Minh Tâm về tội danh trên.

    Nguyễn Minh Tâm tại phiên toà - Ảnh: báo Tiền Phong

    Theo báo Tiền Phong, cáo trạng của TAND cấp cao tại Hà Nội xác định, Nguyễn Minh Tâm và Đàm Ngọc Thuỷ (SN 1970, ở Gia Bình, Bắc Ninh) cùng làm công nhân xây dựng tại Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Ngày 19/12/2015, cả hai ứng lương mỗi người 100 nghìn đồng rồi sang phòng của chủ nhà trọ là Cao Huy (SN 1975, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) mua ma tuý.

    Sau đó, Tâm và Thủy pha chế ma tuý ra hai bơm tiêm xi lanh để sử dụng. Pha chế xong, Tâm ra ngoài 5 phút rồi quay lại thì thấy Thuỷ đã tiêm 1 xi lanh và đưa bơm tiêm còn lại cho mình. Tâm tiêm hết số ma tuý trên và cả hai về phòng.

    Một lát sau, không thấy hiện tượng “phê” nên Tâm nói Thủy là “bố già cho con thuốc đểu” nên hai người to tiếng cãi vã. Tâm bị Thủy đánh liền vớ con dao nhọn cạnh đó đâm một nhát trúng ngực trái Thuỷ.

    Nạn nhân chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi gục xuống nền nhà. Mọi người xung quanh liền đưa Thuỷ đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. Sau khi gây án, Tâm bỏ trốn và bị bắt sau đó vài ngày.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-hinh-con-nghien-dung-dao-dam-tu-vong-ban-a191575.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan