+Aa-
    Zalo

    Vạch mặt "tú ông" 4.0 và những phi vụ mua bán dâm với số tiền "khủng"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khi nhắc đến những "tú ông trong làng môi giới mại dâm" không thể không nói đến Kiều Đại Dũ và mới đây nhất là "tú ông" mang vẻ về ngoài lịch lãm như tài tử điện ảnh...

    Khi nhắc đến những "tú ông trong làng môi giới mại dâm" không thể không nói đến Kiều Đại Dũ và mới đây nhất là "tú ông" mang vẻ về ngoài lịch lãm như tài tử điện ảnh Lục Triều Vỹ.

    Trong năm vừa qua, dư luận không hết xôn xao trước thông tin những đường dây bán dâm "khủng" bị triệt phá. Ngoài nhân vật chính là những "chân dài" tham gia vào đường dây mại dâm này, dư luận cũng quan tâm đến những "tú ông" đứng sau những phi vụ mua bán dâm với số tiền "khủng".

    Biến gái mại dâm từ "vịt hoá thiên nga" của kỹ sư IT

    Bị can Nguyễn Công Sinh tại cơ quan công an - Ảnh: TTO

    Cuối tháng 12/2020, Công an TP Hà Nội vừa khởi tố Nguyễn Công Sinh (SN 1996, thường trú tại xã Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình) về tội “môi giới mại dâm”.

    Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Công Sinh từng tốt nghiệp một trường ĐH về kỹ thuật, là cử nhân công nghệ thông tin (IT). Ra trường, Sinh công tác tại một tập đoàn bất động sản thuộc Top 3 của Việt Nam.

    Ngày 17/12, các trinh sát Đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người Phòng cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP Hà Nội) bất ngờ ập vào nhà nghỉ Ánh Sao, phố Mai Anh Tuấn, quận Đống Đa, Hà Nội.

    Tại đây, công an phát hiện hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm ở hai phòng 101 và 201. Kiểm tra phòng nghỉ khác, công an thấy có hai nữ giới đang ngồi chờ khách.

    Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi mua bán dâm. Qua lời khai của gái bán dâm, trước đó đã nhờ đối tượng Nguyễn Công Sinh tạo thương hiệu trên các trang web đen và mạng xã hội để hành nghề.

    Ngay sau đó, Sinh được các trinh sát mời về cơ quan công an để đấu tranh. Sau những chối quanh ban đầu, Sinh buộc phải khai nhận hành vi môi giới mại dâm.

    Theo lời Sinh khai nhận, từ tháng 10, anh ta sử dụng Zalo “Anh S” để tìm gái bán dâm và nhận đăng hình ảnh khỏa thân và số điện thoại đi bán dâm của gái lên trang web “kieunu...”. Từ đó, anh ta quảng cáo bán dâm cho khách ở các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội.

    Sinh cũng lập nickname: “laophatgia...” rồi viết bài cùng ảnh khỏa thân kèm số điện thoại của gái bán dâm lên mạng Internet nhằm mục đích giới thiệu quảng cáo gái bán dâm cho khách mua dâm.

    Sinh có rất nhiều mánh khóe để “đánh bóng” đào của hắn. Nhận lương tháng 8 triệu đồng của gái mại dâm để “PR”, nên gã nghĩ cách làm sao để kiếm thật nhiều khách cho đào.

    Trước tiên, Sinh bảo gái chụp ảnh khỏa thân với dung lượng cao rồi gửi cho hắn. Bằng kỹ thuật photoshop, Sinh sẽ biến các cô gái từ “vịt” hóa “thiên nga”, với đủ mọi tư thế nằm ngồi khêu gợi.

    Dưới các bức ảnh, Sinh đăng kèm số đo 3 vòng, cùng các dịch vụ đi kèm đầy hấp dẫn. Gã cũng chi tiền để các admin của web đen đưa nickname “laophatgia…” trở thành “checker uy tín” để tăng sự tin tưởng từ khách mua dâm.

    Sinh vận dụng ngôn ngữ chào mời quảng cáo đầy thuần thục khi đặt nghệ danh cho gái, đồng thời giật tít đầy khêu gợi. Ví dụ như với Nguyễn T.L thì được đặt nghệ danh là “Vy Anh” đi kèm quảng cáo: “tận hưởng cảm giác của vua chúa”; hay gái D.H thì có nghệ danh là “Phương Anh” cùng quảng cáo: “Tiên nữ giáng trần”...

    Kỹ sư công nghệ này cũng cùng lúc lập nhiều tài khoản tại các website dành cho dân ăn chơi như Kieunu…club;... để cùng lúc đưa các thông tin và ảnh của gái lên.

    Từ đầu năm 2020, các trinh sát đã có thông tin về hành tung của đối tượng. Tuy nhiên, do là cử nhân CNTT nên Sinh luôn có nhiều mánh khóe để che giấu tung tích.

    Phải mất rất nhiều thời gian xác minh, đồng thời tương kế tựu kế các trinh sát mới khiến Sinh phải lộ danh tính thật.

    Sau khi được Sinh đánh bóng tên tuổi thì trung bình mỗi ngày gái bán dâm có khoảng 4 khách mua dâm với giá 800.000/đồng/lượt (từ 1-2 giờ). Còn qua đêm thì giá sẽ là 3,5 triệu đồng/đêm.

    Sinh khai nhận từ tháng 10 đến nay đã môi giới cho ít nhất 3 gái bán dâm lên các trang web ăn chơi, nhận thù lao vài chục triệu đồng/tháng.

    Lục Triều Vỹ trong đường dây bán dâm 30.000 USD

    Cơ quan Công an đọc lệnh bắt và khám xét nơi ở của Lục Triều Vỹ - Ảnh: VNN

    Ngày 12/7/2020, bộ Công an phối hợp với Công an TP HCM bắt khẩn cấp Lục Triều Vỹ (SN 1993, quê Đà Nẵng) để điều tra hành vi "Môi giới mại dâm".

    Lục Triều Vỹ sinh ra và lớn lên tại thành phố Đà Nẵng nhưng sống và làm việc chủ yếu tại TP HCM.

    Lục Triều Vỹ có ngoại hình bắt mắt và là một hotboy khá nổi tiếng, được theo dõi nhiều trên mạng xã hội. Hotboy này là một người mẫu, đại diện cho một số thương hiệu đồ lót nam và được cộng đồng mạng đặt biệt danh "Nickhun Việt Nam".

    Trong đường dây liên kết của Vỹ, nhiều người đẹp còn có các danh hiệu được định giá theo cấp độ 1.000 - 5.000 USD, cao hơn là 15.000 - 30.000 USD; có những trường hợp đi tour hoặc theo yêu cầu, khách phải trả lên đến 50.000 USD/lần.

    Trong các vụ môi giới, Vỹ dùng thủ đoạn lừa đảo người mua dâm bằng cách dùng các cô gái giống hoa hậu, người mẫu, diễn viên điện ảnh rồi dán hình vào các CMND giả. Lợi dụng các đại gia, doanh nghiệp ít tiếp xúc trực tiếp với những người đẹp, Vỹ giới thiệu đây là những người nổi tiếng đã lừa thành công nhiều lần.

    Sau khi bán dâm với giá hàng nghìn USD, các cô gái chỉ được trả 10 - 20%.

    Để tận thu bằng cách hưởng chênh lệch, Vỹ liên tục ép giá cũng như định giá thấp các người mẫu, hoa hậu rồi thổi giá cực cao khi đại gia có nhu cầu. Trong những đoạn tin nhắn với người đẹp đạt danh hiệu hoa hậu ở nước ngoài, Vỹ và cô này nhiều lần kì kèo, ra giá từ 10.000 - 13.000. Tuy nhiên, trong cuộc giao dịch chiều 12/7, Vỹ nói lên hơn gấp đôi, tức đến 30.000 USD.

    Để tránh bị công an chú ý, chỉ có những người quen giới thiệu, đảm bảo thì Vỹ mới tiến hành giao dịch, còn không thì Vỹ từ chối tìm mối cho đại gia.

    Các đại gia sẽ được hướng dẫn đến các nơi mà Lục Triều Vỹ chọn vì độ an toàn cao như các khách sạn 5 sao, chung cư cao cấp hoặc nhà riêng được Vỹ thuê, mướn... khiến cơ quan điều tra đã phải mất rất nhiều thời gian để đeo bám và phá đường dây mại dâm này. Việc theo dõi bắt quả tang cũng cực kỳ khó bởi đa số là khách sạn 5 sao, cao cấp.

    Gã "pê đê" cầm đầu đường dây sextour 7.000 USD

    Đối tượng Phan Văn Lương - Ảnh: CAND

    Đến đầu năm 2021, Cục Cảnh sát hình sự, bộ Công an cho biết đã triệt phá một đường dây tổ chức môi giới mại dâm “cao cấp” hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

    Thượng tá Dương Nguyễn Chính, Trưởng phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội, Cục Cảnh sát hình sự cho biết, đường dây tổ chức môi giới mại dâm do đối tượng Phan Thanh Lương (SN 1996, trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều hành.

    Trước đó qua quá trình trinh sát, đơn vị đã phát hiện một đường dây mại dâm qua mạng xã hội. Đáng chú ý, đối tượng cầm đầu đường dây là Phan Thanh Lương là một con nghiện ma túy. Tuy là nam giới nhưng Lương thích mặc quần áo con gái, đánh phấn bôi son nên được gọi “pê đê”. Nếu không tinh ý, khó nhận biết được, vì khuôn mặt Lương đã qua chỉnh sửa lại sử dụng tên gọi con gái là “Quỳnh Như”… gây khó khăn cho quá trình trinh sát.

    Khoảng 21h30’ ngày 21/1, tổ công tác của Phòng phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội phối hợp với Phòng CSHS CA TP Hà Nội, Đội CSHS Công an quận Ba Đình, Công an phường Ngọc Khánh tiến hành kiểm tra hành chính tại căn hộ thuộc chung cư cao cấp phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình).

    Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại phòng ngủ số 2 và phòng ngủ số 3 của căn hộ, mỗi phòng có một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với các đối tượng mua, bán dâm và thu giữ các tài liệu, đồ vật có liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

    Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng có liên quan đều khai nhận, Phan Văn Lương đã thỏa thuận mua, bán dâm là 20 triệu đồng/người/lượt với khách mua dâm và điều 2 gái bán dâm là N.N.Q (SN 1999), M.N.A (SN 1997), đều trú tại Hà Nội đến bán dâm cho khách.

    Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phan Thanh Lương tại chung cư trên phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân (Hà Nội), cơ quan Công an thu giữ 1 túi nilon bên trong chứa ma túy dạng Ketamin; 1 túi nilon chứa 2 mảnh viên nén đã vỡ là ma túy tổng hợp.

    Kết quả đấu tranh chuyên án xác định, Lương thường xuyên sử dụng các tài khoản mạng xã hội để trao đổi với người bán dâm và người mua dâm để thỏa thuận hình thức, giá cả... Sau đó, Lương nhắn tin địa chỉ cho người mua dâm hoặc người mua dâm thông tin cho Lương biết địa chỉ, Lương sẽ điều gái bán dâm đến. Nếu khách mua dâm muốn đi sextour thì đối tượng sẽ điều gái bán dâm đi tour tại các khu du lịch trong cả nước.

    Giá mua dâm dao động từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng/lượt, qua đêm hoặc sextour từ 5.000 USD đến 7.000 USD/lần tùy thuộc vào nhan sắc và danh tiếng của gái bán dâm. Trong đường dây môi giới mại dâm của Lương có một số người đẹp nổi tiếng trên mạng xã hội và hàng trăm nghìn người theo dõi Facebook cá nhân tham gia bán dâm.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vach-mat-tu-ong-40-va-nhung-phi-vu-mua-ban-dam-voi-so-tien-khung-a355783.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan