+Aa-
    Zalo

    Việt Nam lên án hoạt động khủng bố nhằm vào dân thường tại Iraq

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Việt Nam bày tỏ quan ngại sâu sắc và lên án những hoạt động khủng bố nhằm vào dân thường diễn ra tại Iraq trong thời gian gần đây.

    (ĐSPL) - Việt Nam bày tỏ quan ngại sâu sắc và lên án những hoạt động khủng bố nhằm vào dân thường diễn ra tại Iraq trong thời gian gần đây.

    Việt Nam lên án hoạt động khủng bố vào dân thường tại Iraq

    Các cuộc khủng bố tại Iraq đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân thường.

    Ngày 18/8, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về những hoạt động khủng bố nhằm vào dân thường diễn ra tại Iraq trong thời gian gần đây, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: “Việt Nam bày tỏ quan ngại sâu sắc và lên án các hành động này. Chúng tôi ủng hộ mọi nỗ lực của Chính phủ Iraq và cộng đồng quốc tế nhằm ổn định tình hình ở Iraq”.

    Về việc Tổng thống Iraq đã đề cử Thủ tướng mới, mở ra cơ hội cho việc thành lập Chính phủ mới ở Iraq, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết: “Việt Nam hoan nghênh việc Tổng thống Iraq đã đề cử Thủ tướng mới và bày tỏ hy vọng Chính phủ mới của Iraq sẽ sớm được thành lập để tập trung ổn định và tái thiết đất nước”.  

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/viet-nam-len-an-hoat-dong-khung-bo-nham-vao-dan-thuong-tai-iraq-a46810.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan