+Aa-
    Zalo

    Vô tình xuất hiện nơi "quyết đấu", quân nhân bị đâm tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Theo người dân, Trung úy Phan Thanh Ng. (30 tuổi) có thể chỉ là nạn nhân bị đâm nhầm do vô tình xuất hiện tại điểm hẹn của 2 nhóm.

    (ĐSPL) - Theo người dân, Trung úy Phan Thanh Ng. (30 tuổi) có thể chỉ là nạn nhân bị đâm nhầm do vô tình xuất hiện tại điểm hẹn của 2 nhóm.

    Báo Dân trí đưa tin, án mạng xảy ra vào khuya ngày 10/12 tại quán karaoke X-Men, ở khu phố 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang).

    Trước đó vào tối 9/12, Trung úy Phan Thanh Ng. (30 tuổi, quê Vĩnh Long, công tác tại Lữ đoàn 950) đã nhậu cùng với một số anh em trong đơn vị.

    Đến khoảng 22h30 cùng ngày, cả nhóm sang quán karaoke X-Men (đối diện Lữ đoàn 950) để hát. Đến 0h20 ngày 10/12, Trung úy Ng. đi ra ngoài vệ sinh. Lúc này, bên ngoài có một nhóm thanh niên dường như đang chờ một nhóm khác để giải quyết mâu thuẫn. Bất ngờ, một thanh niên trong nhóm nhìn thấy anh Ng. liền lao tới, dùng dao đâm vào bụng.

    Cơ quan chức năng đặt giả thiết, có khả năng hung thủ gây án nhầm do tưởng anh Ng. là đối thủ mà nhóm này đang chờ. 

    Hiện trường vụ nghi án Trung úy Ng. bị đâm chết do hiểu nhầm. Ảnh: Dân trí.

    Theo nguồn tin trên báo Tuổi trẻ, sau khi gây án, 2 nhóm giang hồ nhanh chóng bỏ trốn. Lúc này người dân mới dám đưa anh Ng. đi bệnh viện cấp cứu và thông báo cho cơ quan chức năng.

    Nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa huyện đảo Phú Quốc xác nhận, anh Ng. được đưa đến khoa cấp cứu khoảng 1h30 ngày 10/12 và tử vong sau đó khoảng 20 phút do vết đâm thủng bụng, thủng gan, đứt động mạch gây tràn máu ổ bụng. 

    Bệnh viện đã bàn giao thi thể anh Phan Thanh Ng. - Trung úy Lữ đoàn 950 trực thuộc Quân khu 9 cho gia đình lo hậu sự.

    Đại tá Phạm Trung Thành - Trưởng phòng tham mưu tổng hợp, kiêm người phát ngôn của Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, các vụ án liên quan đến quân nhân, sĩ quan quân đội đều do phía quân đội điều tra, xử lý.

    Còn một sĩ quan công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang cho hay, vụ việc hiện vẫn trong quá trình điều tra, hung thủ gây án vẫn chưa bị bắt giữ.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vo-tinh-xuat-hien-noi-quyet-dau-quan-nhan-bi-dam-tu-vong-a173724.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan