+Aa-
    Zalo

    Vụ 24 giáo viên mầm non đình công: Học sinh đi học trở lại

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Ngày 11/3, lãnh đạo Trường mầm non Bé Hạnh Phúc (Đà Nẵng) đã gửi thông báo đến phụ huynh ngày học sinh đi học lại bình thường là ngày 12/3.

    (ĐSPL) - Sau khi hàng chục giáo viên Trường mầm non Bé Hạnh phúc đồng loạt đình công, hôm nay (12/3), học sinh Trường mầm non Bé Hạnh phúc đã trở lại đi học bình thường. 
    Theo diễn biến mới nhất về sự việc 24 giáo viên mầm non Bé Hạnh Phúc (số 2, đường Lê Thanh Nghị, quận Hải Châu) đình công vì chế độ tiền lương, tin tức trên báo Lao động cho biết, chiều 11/3, lãnh đạo trường này đã gửi thông báo đến phụ huynh ngày học sinh lịch đi học lại bình thường là ngày 12/3.

    Nhiều phụ huynh phải đến đón con em về vì hàng loạt giáo viên không đến lớp trong sáng 11/3. Ảnh Dân trí.

    Cụ thể thông báo như sau: “Sáng 11/3, vì một số lý do, nhiều giáo viên đã nghỉ làm việc, chúng tôi buộc phải nhờ sự hỗ trợ của quý phụ huynh cùng phối hợp xử lý sự cố bất khả kháng này”.
    Bên cạnh đó, lãnh đạo nhà trường cũng đã gửi lời xin lỗi đến phụ huynh vì sự cố trên và mong nhận được sự thông cảm, đồng thời cam kết không để xảy ra những sự việc tương tự.
    Trước đó, như báo Người lao động đã đưa tin, ngày 11/3, có 24/33 giáo viên ở trường mầm non Bé Hạnh Phúc đã đình công, nghỉ lên lớp để phản ứng bức xúc về chế độ chính sách.
    Đại diện các giáo viên nghỉ việc cho hay sở dĩ các giáo viên đình công là do chính sách, chế độ nhà trường dành cho họ không hợp lý như cắt giảm tiền đứng lớp của giáo viên chính và tiền xếp loại A,B,C từ 500.000 đồng xuống còn 300.000 đồng, nghỉ Tết Nguyên đán không được hưởng nguyên lương... Vì sự việc này mà nhiều phụ huynh đã phải đưa con về nhà vì không có giáo viên dạy.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-24-giao-vien-mam-non-dinh-cong-hoc-sinh-di-hoc-tro-lai-a87135.html
    Phạt nặng giáo viên dạy thêm :“Mối tơ vò” có được gỡ rối?

    Phạt nặng giáo viên dạy thêm :“Mối tơ vò” có được gỡ rối?

    (ĐSPL) - Theo nhận định của nhiều chuyên gia, chuyện giảm tải sách giáo khoa là ở “trong tay” của Bộ trưởng bộ GD&ĐT. Bởi thực tế, nguyên nhân của nạn dạy thêm, học thêm là do chương trình sách giáo khoa quá nặng chứ không phải dựa vào việc phạt nặng tình trạng dạy thêm học thêm.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Phạt nặng giáo viên dạy thêm :“Mối tơ vò” có được gỡ rối?

    Phạt nặng giáo viên dạy thêm :“Mối tơ vò” có được gỡ rối?

    (ĐSPL) - Theo nhận định của nhiều chuyên gia, chuyện giảm tải sách giáo khoa là ở “trong tay” của Bộ trưởng bộ GD&ĐT. Bởi thực tế, nguyên nhân của nạn dạy thêm, học thêm là do chương trình sách giáo khoa quá nặng chứ không phải dựa vào việc phạt nặng tình trạng dạy thêm học thêm.