+Aa-
    Zalo

    Vụ đại úy công an bị thương khi vây bắt "cát tặc": Danh tính 2 nghi phạm

    (ĐS&PL) - 2 nghi phạm trong vụ đại úy công an bị thương khi bắt "cát tặc" đã bị bắt ngay trong ngày 24/11.

    Vietnamnet đưa tin, ngày 24/11, Công an huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) đã bắt giữ 2 đối tượng trong vụ đại úy công an bị đứt lìa 2 chân khi bắt cát tặc. 2 nghi phạm là Cao Văn Huyền (44 tuổi) và đối tượng tên Khoa (21 tuổi), cùng trú ở thị xã Bình Minh. 

    Người bị thương là Đại úy Trần Hoàng Ngôi (31 tuổi), cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Trà Ôn.

    Đại úy Ngôi chưa lập gia đình, anh có cha là thương binh, bà nội là Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 

    Cùng ngày, đoàn công tác Công an tỉnh Vĩnh Long cùng lãnh đạo huyện Trà Ôn đã đến bệnh viện ở TP.Cần Thơ thăm hỏi và trao hỗ trợ 20 triệu đồng cho Đại úy Ngôi, đồng thời đến động viên gia đình đại úy cũng như cử cán bộ túc trực chăm sóc cho đại úy Ngôi.

    vu dai uy cong an dut lia 2 chan khi bat cat tac 2 nghi pham da bi bat2
    Đoàn lãnh đạo của huyện Trà Ôn thăm hỏi, động viên gia đình đại úy Ngôi. Ảnh: Người Lao động.

    Trước đây, khuya 23/11, tổ tuần tra Công an huyện Trà Ôn gồm 4 cán bộ thực hiện tuần tra đảm bảo an ninh trật tự lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn.

    Tổ đã phát hiện trên ghe gỗ có 2 đối tượng đang khai thác cát trái phép tuyến sông Hậu. Lực lượng ra hiệu lệnh dừng phương tiện và bắn chỉ thiên nhưng các đối tượng điều khiển phương tiện bỏ chạy.

    Ghe của các đối tượng va chạm vào tàu của tổ tuần tra, làm 4 cán bộ đều rơi xuống sông. Ba cán bộ lên được ghe, riêng Đại úy Trần Hoàng Ngôi (cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Môi trường) bị đứt lìa 2 chân dưới gối, nghi do bị cuốn vào chân vịt của ghe.

    vu dai uy cong an dut lia 2 chan khi bat cat tac 2 nghi pham da bi bat
    Phương tiện khai thác cát trái phép bị tạm giữ. Ảnh: Người Lao động.

    Đồng đội đã đưa Đại úy Ngôi đi cấp cứu và được bệnh viện phẫu thuật. Hiện sức khoẻ Đại úy Ngôi đã qua cơn nguy kịch.

    Sau khi xảy ra vụ việc, 2 "cát tặc" đã bỏ trốn. Công an truy tìm được Cao Văn Huyền, còn Khoa lẩn trốn đến trưa 24/11 bị lực lượng đưa về trụ sở làm việc, theo Người Lao động.

    Phương Linh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-dai-uy-cong-an-bi-thuong-khi-vay-bat-cat-tac-danh-tinh-2-nghi-pham-a600969.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Hà Nam: Bắt giữ hai anh em ruột cho vay lãi nặng

    Hà Nam: Bắt giữ hai anh em ruột cho vay lãi nặng

    Theo cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận từ tháng 10/2022 đến tháng 11/2023 đã cho vay với mức lãi suất từ 109,5%/năm đến 146%/năm dưới hình thức bắt con nợ viết giấy vay tiền, giấy bán xe...