+Aa-
    Zalo

    Vụ lễ tân nhà nghỉ bị sát hại: Bắt giữ đối tượng cầm đầu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sau 15 ngày lẩn trốn, đêm 11/11, Long “ma” - nghi phạm gây ra vụ sát hại lễ tân nhà nghỉ Nam Cường đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

    (ĐSPL) - Sau 15 ngày lẩn trốn, đêm 11/11, Long “ma” - nghi phạm gây ra vụ sát hại lễ tân nhà nghỉ Nam Cường đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

    Liên quan đến vụ lễ tân nhà nghỉ Nam Cường 2 trên phố Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị sát hại, tin tức đăng tải trên báo Dân trí cho hay, tối 11/11, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, (CATP Hà Nội) nhận được tin Long “ma” đang xuất hiện tại vùng biên giới Lạng Sơn – Trung Quốc để tìm đường về Việt Nam.

    Nhận được thông tin Long “ma” có mặt tại vùng biên giới Lạng Sơn, Thượng tá Đào Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm và Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã báo cáo Giám đốc CATP và Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT (CA TP Hà Nội) xin ý kiến chỉ đạo truy bắt sát thủ nguy hiểm Long “ma”.

    Đích thân Đại tá Nguyễn Duy Ngọc đã trực tiếp chỉ đạo các mũi trinh sát đặc biệt gồm Đội truy bắt đối tượng truy nã hệ trật tự xã hội (Đội 2), Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm và Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Hà Nội do Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn phụ trách lên đường đi Lạng Sơn truy bắt Long “ma”.

    Với sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Truy bắt tội phạm truy nã Công an tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh, đêm 11/11, các chiến sỹ trinh sát Công an Hà Nội đã tóm gọn Long “ma” khi đối tượng này đang cùng người yêu từ bên kia biên giới về Việt Nam.

    Sau khi bắt được Long “ma”, 4h30 sáng 12/11, Long “ma” đã được dẫn giải từ cửa khẩu Tân Thanh về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

    Như Tiền Phong đã đưa tin, xuất phát từ mâu thuẫn trong khi đi mua đồ ăn đêm của đám đàn em, Long "ma" đã cùng một nhóm đối tượng mang theo súng AK đi tìm đối thủ.

    Khi vác súng đi dọc vỉa hè phố Nguyễn Thị Định để tìm nhóm đối thủ thì thấy anh Vũ Văn Hải (trú tại Ba Đình, Hà Nội) đang dừng xe ở đầu ngõ 23 Nguyễn Thị Định. Nghĩ anh Hải thuộc nhóm đối thủ nên Long cầm súng AK bắn một phát về hướng anh này. Bị bắn bất ngờ, anh Hải phóng xe máy bỏ chạy vào ngõ, hô hoán nhóm bạn đang làm thủ tục thuê phòng tại nhà nghỉ Nam Cường 2 “chạy đi”. Đúng lúc này, nhóm của Long đuổi tới, chĩa AK bắn 4-5 phát về phía quầy lễ tân. Sau khi xả súng khiến nhân viên nhà nghỉ này tử vong, các đối tượng bỏ đi.

    Nghe tiếng nổ, anh N.V.T đang ở gần đó chạy lại hỏi “đứa nào vừa nổ pháo đấy?” thì Nguyễn Văn Thắng (đồng bọn của Long) đáp “các bố mày nổ đấy” rồi đưa AK lên bắn một phát về phía nạn nhân. Thấy anh T bỏ chạy, Long cũng giơ súng lên bắn đuổi 3-4 phát đạn, khiến nạn nhân bị thương vào tay và chân… Sau khi nổ súng, các đối tượng rời bỏ khỏi hiện trường. 

    Biết thông tin anh Lường Văn Luyện đã chết, Long đã mang 2 khẩu súng AK và 1 khẩu súng ngắn đến nhà gửi Mai Vũ Long rồi bỏ trốn. Khám xét nơi ở của 4 đối tượng bị bắt nêu trên, Công an Hà Nội đã thu giữ 2 súng AK, 1 súng ngắn, 1 súng bắn tên, 2 mìn tự tạo, 60 viên đạn, gần 2g ma tuý đá, cùng nhiều dao kiếm các loại và hàng trăm triệu đồng… 

    Sau 15 ngày lẩn trốn, đêm 11/11, Long "ma" bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực Trạm Cốc Nam, cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Đến sáng nay (12/11), Công an Hà Nội đã di lý đối tượng về trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra.

    Điều 93, luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về tội giết người như sau:

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    PHƯƠNG ANH (Tổng hợp)

    Xem thêm video tại đây:

    [mecloud]g9hRQqdTsm[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-le-tan-nha-nghi-bi-sat-hai-bat-giu-doi-tuong-cam-dau-a170049.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.