+Aa-
    Zalo

    Vụ tài xế taxi tử vong nghi bị cứa cổ ở Hà Nội: Hé lộ đặc điểm nhận dạng nghi phạm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ tài xế taxi bị cứa cổ ở Hà Nội, nghi phạm được nhận dạng cao khoảng 1m70, gầy, nói giọng miền Trung và còn khá trẻ.

    Liên quan đến vụ tài xế taxi bị cứa cổ ở Hà Nội, nghi phạm được nhận dạng cao khoảng 1m70, gầy, nói giọng miền Trung và còn khá trẻ.

    Ngày 30/1, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ việc tài xế taxi nghi bị cứa cổ trước sân vận động Mỹ Đình vào tối ngày 29/1.

    Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn D. (SN 1993, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội). 

    Theo báo Giao Thông, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, qua camera hành trình của xe taxi và camera khu vực, lực lượng chức năng xác định hung thủ sát hại tài xế taxi mặc quần áo màu đen, cao khoảng 1m70, gầy, nói giọng miền Trung và còn khá trẻ.

    Người dân đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ảnh: Trí thức trẻ

    Liên quan đến vụ việc, trả lời báo chí, hãng taxi Linh Anh nơi tài xế D. làm việc cho biết, theo  thông tin từ định vị GPS, lái xe D. đón khách từ Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Đa ngành Sóc Sơn (gần khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội). Sau đó, anh D. trả khách ở đường Nguyễn Hoàng giao với Phạm Hùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Dừng tại đây 2 phút, anh D.di chuyển xe ra khu vực sân vận động Mỹ Đình và xảy ra sự việc.

    Lãnh đạo xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn) cho biết, anh D. là con cả trong nhà, sau anh D. có 1 em gái. Cả 2 người đều đã lập gia đình.

    “Anh D. có con gái hơn 1 tuổi và người vợ đang mang bầu tháng thứ 5. Sinh sống ở địa phương thì bố mẹ của D. chủ yếu là làm ruộng, sống hòa thuận, hiền lành, không gây mâu thuẫn với ai. Vụ việc xảy ra với D. khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng, xót xa”., lãnh đọa UBND xã Quang Tiến cho hay.

    Trước đó, khoảng 19h ngày 29/1, tài xế Nguyễn Văn D. điều khiển xe taxi của hãng Linh Anh trên đường Lê Quang Đạo, khi tới trước sân vận động Mỹ Đình đã bất ngờ dừng xe. Tài xế D. mở cửa lao ra ngoài, ôm vết thương ở cổ rồi gục ngã.

    Hiện lực lượng công an Nam Từ Liêm đang phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tìm kiếm truy bắt đối tượng xử lý theo qui định.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-tai-xe-taxi-tu-vong-nghi-bi-cua-co-o-ha-noi-he-lo-dac-diem-nhan-dang-nghi-pham-a261620.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan