+Aa-
    Zalo

    Xác định nguyên nhân ban đầu vụ nổ xe khách ở Bắc Ninh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Công an tỉnh Bắc Ninh xác định vụ nổ xe khách là do vật liệu nổ gây nên, không phải do xăng hay điện.

    Công an tỉnh Bắc Ninh xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ nổ xe khách trong đêm ngày 21/2 là do vật liệu nổ.

    Hiện, cơ quan CSĐT đang khẩn trương xác định nguồn gốc và loại chất nổ.

    Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh, vụ nổ chiếc xe giường nằm trên đã khiến 2 người chết và 14 người bị thương.

    Chiếc xe xảy ra tại nạn làm nhiều người thương vong.

    Danh tính hai nạn nhân tử vong là anh Dương Văn T. (29 tuổi, trú huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) và anh Nguyễn Văn C. (55 tuổi, trú tại TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên).

    Trước đó đưa tin, vào khoảng 23h ngày 21/2, trên quốc lộ 18 đoạn cầu Đông Du (thuộc địa phận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) xảy ra một tụ tai nạn giao thông khiến nhiều người thương vong.

    Thời điểm này, xe khách giường nằm nhãn hiệu Ka Long mang biển kiểm soát 14B – 006.94 chạy tuyến Thái Nguyên - Quảng Ninh bất ngờ phát nổ.

    Hậu quả khiến toàn bộ phần vỏ bên trái của chiếc xe giường nằm bị vỡ tan, hở hết giường bên trong. Phần đầu chiếc xe cũng hư hỏng nặng.

    Ngay sau đó, người dân đã thông báo cơ quan chức năng. Ít phút sau lực lượng chức năng có mặt để phong tỏa hiện trường đồng thời đưa những người bị thương đi cấp cứu.

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xac-dinh-nguyen-nhan-ban-dau-vu-no-xe-khach-o-bac-ninh-a181866.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan