+Aa-
    Zalo

    "Yêu" bạn gái nhí, thanh niên 19 tuổi vướng vòng lao lý

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết về tâm sinh lý của bé T., Nam đã đưa T. vào nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Long An để thực hiện hành vi đồi bại.

    Lợi dụng sự thiếu hiểu biết về tâm sinh lý của bé T., Nam đã đưa T. vào nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Long An để thực hiện hành vi đồi bại.

    Báo Infonet đăng tải thông tin, sáng 22/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Thành Nam (19 tuổi, ngụ Long An) 8 năm tù giam về tội Hiếp dâm trẻ em.

    Bị cáo Vũ Trần Thanh Nam tại phiên tòa sáng 22/5 - Ảnh: báo VTC News

    Báo VTC News đưa tin, cáo trạng của TAND Cấp cao tại TP.HCM xác định, vào tháng 2/2016 Nam có quen biết và nảy sinh tình cảm với bé C.T., sinh năm 2003. Tới ngày 19/4, T. gọi điện rủ Nam đi chơi. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết về tâm sinh lý của bé T., Nam đã đưa T. vào nghì nghỉ CT trên địa bàn tỉnh Long An và thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

    Ngày hôm sau mẹ T. thấy con gái có biểu hiện bất thường nên gặng hỏi, thì T. cho biết sự việc như trên. Ngay sau đó bà đã làm đơn tố cáo tới cơ quan chức năng. Khi được mời lên làm việc Nam cũng thừa nhận hành vi.

    Kết quả xác minh sau đó cho thấy tại thời điểm 2 người quan hệ, em T. mới được 12 tuổi, 10 tháng 20 ngày. Cũng theo T., sự việc xảy ra khi hai bên hoàn toàn tự nguyện, không có cưỡng ép.

    Tại phiên tòa ngày 22/5, sau khi xem xét các tình tiết liên quan HĐXX nhận định rằng dù bị hại đồng ý nhưng hành vi của Nam vẫn phạm vào tội Hiếp dâm trẻ em. Tuy nhiên do có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX đã tuyên mức án 8 năm tù.

    Ngoài ra do Nam gây án khi đang chấp hành bản án 3 năm tù treo về tội Cướp tài sản (năm 2016) nên mức án này được chuyển thành án tù giam. Như vậy tổng cộng Nam phải thi hành mức án 11 năm tù cho 2 tội danh.

    Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

    1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

    A) Có tính chất loạn luân;

    B) Làm nạn nhân có thai;

    C) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    D) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

    Đ) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

    A) Có tổ chức; 

    B) Nhiều người hiếp một người;

    C) Phạm tội nhiều lần;

    D) Đối với nhiều người;

    Đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61%trở lên;

    E) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;

    G) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

     4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/yeu-ban-gai-nhi-thanh-nien-19-tuoi-vuong-vong-lao-ly-a191026.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan