+Aa-
    Zalo

    100\% cảnh sát Hà Nội ứng trực cho trận Việt Nam – Malaysia

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Công an thành phố Hà Nội sẽ đảm bảo an ninh nghiêm ngặt, toàn bộ lực lượng cảnh sát phải ứng trực 100\% quân số.

    Công an thành phố Hà Nội sẽ đảm bảo an ninh nghiêm ngặt, toàn bộ lực lượng cảnh sát phải ứng trực 100\% quân số.

    Trước thông tin một số cổ động viên Malaysia đã có hành động quá khích ở trận bán kết lượt đi trên sân Shah Alam hôm 7/12, khiến nhiều cổ động viên của Việt Nam bị thương, lo ngại về tình hình an ninh trong trận bán kết lượt về AFF cup diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày mai (11/12), Công an thành phố Hà Nội sẽ đảm bảo an ninh nghiêm ngặt, toàn bộ lực lượng cảnh sát phải ứng trực 100\% quân số.

    100\% cảnh sát Hà Nội ứng trực cho trận Việt Nam – Malaysia

    Ngày mai, các CĐV của cả Malaysia và Việt Nam lại được sống trong không khí cuồng nhiệt cùng trái bóng.

    Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết, các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát 113, lực lượng liên ngành 141 phải đảm bảo 100\% quân số, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau khi trận đấu diễn ra. Đặc biệt, các lực lượng cần tăng cường công tác đảm bảo trật tự trên tuyến đường từ sân vận động Mỹ Đình về đến trung tâm thành phố.

    Theo nhận định của lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, sau khi kết thúc trận đấu lượt về, người dân đổ ra các tuyến phố cổ vũ, ăn mừng, sẽ nảy sinh các đối tượng quá khích gây mất an ninh trật tự. Vì vậy, các lực lượng phải thường trực bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn. Các tổ liên ngành 141 có thể lập chốt từ 22 giờ tại các nút giao thông tránh ùn tắc…

    Ông Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết: “Người hâm mộ sẽ đổ ra đường gấp nhiều lần so với trận lượt đi, vì thế chúng tôi đề nghị các đồng chí Phòng PC 67 cùng đội giao thông trật tự phản ứng nhanh của công an tất cả các quận, huyện phải bố trí sắp xếp lịch trực 100\% quân số vào giờ trước, trong, sau trận đấu diễn ra. Tuyến chính là tuyến Kim Mã 32, từ sân Mỹ Đình về trung tâm thành phố. Bố trí lực lượng 141 hoạt động vào ban đêm, sau 22 giờ chống đua xe và đảm bảo không để xảy ra đua xe trên địa bàn thủ đô”.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/100-canh-sat-ha-noi-ung-truc-cho-tran-viet-nam-malaysia-a73529.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    U19 Việt Nam 0-2 U21 Malaysia: U19 Việt Nam thua đau

    U19 Việt Nam 0-2 U21 Malaysia: U19 Việt Nam thua đau

    (ĐSPL) - Tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị U19 Việt Nam dù thi đấu áp đảo trong hiệp một nhưng không thể ghi bàn. Hệ quả là các học trò của HLV Graechen phải đón nhận 2 bàn thua trong hiệp hai và thua chung cuộc.