+Aa-
    Zalo

    1.400 khẩu súng, 1.200 thanh kiếm được tìm thấy trong khuôn viên trường tiểu học tại Nhật Bản

    • DSPL

    (ĐS&PL) - 1.400 khẩu súng và 1.200 thanh kiếm cùng nhiều loại vũ khí khác, được cho là từ Thế chiến II, được phát hiện chôn cất tại một trường tiểu học phía tây Tokyo.

    1.400 khẩu súng và 1.200 thanh kiếm cùng nhiều loại vũ khí khác, được cho là từ Thế chiến II, được phát hiện chôn cất tại một trường tiểu học phía tây Tokyo. 

    Số vũ khí được chôn trong khuôn viên trường tiểu học. - Ảnh: Mainichi

    Việc phát hiện ra số vũ khí còn sót lại từ Thế chiến II diễn ra trong quá trình đào móng để xây dựng nhà kho tại khuôn viên trường tiểu học Tanashi, thành phố Nishitoky, phía tây thủ đô Tokyo, các quan chức thành phố cho biết hôm 6/8.

    1.400 khẩu súng, 1.200 thanh gươm, 8 quả lựu đạn và 302 viên đạn được tìm thấy sâu dưới lòng đất 1-2 m. "Số vũ khí này đều đã hoen gỉ và không sử dụng được nữa", Masaki Fujisawa, quan chức địa phương nói.

    Bom đạn từ thời chiến còn sót lại thường được tìm thấy ở Nhật Bản sau khi chiến tranh đã lùi xa hơn 70 năm.

    Tháng 8/2017, tại công ty điện lực Tokyo (Tepco), điều hành Nhà máy điện hạt nhân Fukushima, đông bắc Nhật Bản, các công nhân đã phát hiện quả bom, đường kính 15cm và chiều dài khoảng 85cm trong lòng đất.

    Đầu năm nay, các chuyên gia về bom mìn cũng đã vô hiệu hóa thành công một quả bom, tại công trường xây dựng khách sạn ở trung tâm thành phố Naha, thủ phủ tỉnh Okinawa. Quả bom được cho là bắt nguồn từ trận Okinawa khốc liệt vào những ngày cuối cùng của Thế chiến II.

    NGUYỄN QUỲNH (Theo Mainichi)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/1400-khau-sung-1200-thanh-kiem-duoc-tim-thay-trong-khuon-vien-truong-tieu-hoc-tai-nhat-ban-a239183.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan