+Aa-
    Zalo

    2 Phó Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị bắt để điều tra hành vi nhận hối lộ

    (ĐS&PL) - 2 Phó Giám đốc, 2 đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D trên quốc lộ 13, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vừa bị bắt để điều tra hành vi nhận hối lộ.

    Tối 10/3, VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 Phó Giám đốc, 2 đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D trên quốc lộ 13, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

    Thông tin trên được báo Dân Trí đăng tải. Theo đó, 2 Phó Giám đốc trung tâm bị bắt là Lê Minh Quang và Nguyễn Mạnh Tường; 2 đăng kiểm viên bị bắt là Lê Thái Quốc Cường và Hoàng Thanh Phương (đều là đăng kiểm viên bậc cao). Cả 4 bị can bị bắt vì trong quá trình kiểm định phương tiện đã bỏ qua những lỗi của xe để nhận hối lộ.

    2 pho giam doc trung tam dang kiem o binh duong bi bat de dieu tra hanh vi nhan hoi lo
    Công an tỉnh Bình Dương đến khám xét Trung tâm Đăng kiểm 61-08D. Ảnh: Thanh Niên

    Theo báo Lao động, vào ngày 28/2, Công an tỉnh Bình Dương cùng lực lượng liên quan đã phong tỏa, khám xét trung tâm đăng kiểm này. Người dân không thể vào bên trong thực hiện đăng kiểm khi lực lượng chức năng đang xử lý. Bên trong các xe biển xanh của công an và hàng chục cán bộ làm việc nhiều tiếng đồng hồ để thu thập hồ sơ, tài liệu tại trung tâm đăng kiểm.

    Được biết, Trung tâm đăng kiểm 61-08D do tư nhân đầu tư. Đây là trung tâm đăng kiểm đầu tiên tại địa bàn Bình Dương có cán bộ bị khởi tố.

    Tỉnh Bình Dương hiện có 12 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Trước đó, cuối năm 2022, một trung tâm tại TP Dĩ An bị tạm ngưng hoạt động vì vi phạm liên quan đến phòng cháy, chữa cháy.

    Cũng trong ngày 10/3, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-04D tại huyện Kim Thành.

    Điều tra mở rộng vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 34-05D, trong các ngày 8/3 và 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-04D (địa chỉ xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

    Các đối tượng gồm: Nguyễn Phú Nam (sinh năm 1979, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 34-04D); Đỗ Văn Kiên (sinh năm 1991 là Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 34-04D); Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1990, Giám đốc Công ty TNHH ô tô Alpha, là bị can trong vụ án xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 34-05D).

    Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

    Hoàng Yên (T/h)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/2-pho-giam-doc-trung-tam-dang-kiem-o-binh-duong-bi-bat-de-dieu-tra-hanh-vi-nhan-hoi-lo-a568407.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan