+Aa-
    Zalo

    2 thanh niên hẹn đánh nhau, 1 người chết: Tạm giữ nghi can

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ấm ức vì bị lấy mất 300 ngàn đồng, Phát hẹn Hoàng ra cầu chữ Y để huyết chiến khiến kẻ chết, người bị thương.

    Ấm ức vì bị lấy mất 300 ngàn đồng, Phát hẹn Hoàng ra cầu chữ Y (phường 8, quận 8, TP HCM) để huyết chiến khiến kẻ chết, người bị thương.

    Theo thông tin trên báo Dân Trí, ngày 29/5, Công an quận 8, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hồng Phát (30 tuổi, ngụ quận 5) để điều tra về hành vi “giết người”.

    Nạn nhân được xác định là Phạm Văn Hoàng (47 tuổi ngụ quận 8).

    Tại cơ quan công an, Phát khai nhận, trước đó Phát có ý định mua chiếc xe của Hoàng với giá 1,3 triệu và đặt cọc trước 500 ngàn đồng.

    Sau đó, Phát chê xe Hoàng nên trả lại và đòi lại số tiền cọc. Tuy nhiên, Hoàng chỉ trả lại 200 ngàn đồng, số còn lại nói đã tiêu xài cá nhân.

    Nghi can Nguyễn Hồng Phát tại cơ quan Công an - Ảnh: An Ninh Thủ Đô

    Ấm ức vì bị lấy mất 300 ngàn đồng, Phát hẹn Hoàng ra cầu chữ Y (phường 8, quận 8, TP HCM) để huyết chiến khiến kẻ chết, người bị thương.

    Trước đó, như báo Công a TP HCM đã đưa tin, rạng sáng ngày 25/5, do xảy ra mâu thuẫn nên Phát mang theo hung khí hẹn Phạm Văn Hoàng ra khu vực dốc cầu chữ Y huyết chiến theo kiểu “người sống, kẻ chết”.

    Hậu quả, Hoàng bị Phát đâm một nhát chí mạng vào cổ, ngã gục xuống ngay tại chỗ. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Riêng Phát cũng bị đối thủ chém đứt gân tay và bị thương nặng ở đầu.

    Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, công an Q.8 cùng các đội nghiệp vụ của công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

    Chiều ngày 27/5, khi Phát vừa xuất viện thì bị cơ quan công an bắt giữ.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/2-thanh-nien-hen-danh-nhau-1-nguoi-chet-tam-giu-nghi-can-a191690.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan