+Aa-
    Zalo

    3 tên lửa "lạ" rơi gần Đại sứ quán Mỹ tại Iraq

    • DSPL

    (ĐS&PL) - 3 quả rocket đã rơi xuống Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad của Iraq gần với tòa nhà đại sứ quán Mỹ vào đêm ngày 20/1.

    3 quả rocket đã rơi xuống Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad của Iraq gần với tòa nhà đại sứ quán Mỹ vào đêm ngày 20/1.

    Đại sứ quán Mỹ trong Vùng Xanh.

    Phóng viên BBC cho biết báo động hú vang trong khu Đại sứ quán Mỹ và một số người tại cơ sở ngoại giao này được kêu gọi di chuyển tới nơi trú ẩn.

    Cảnh sát Iraq xác nhận với Reuters rằng các tên lửa được phóng đi từ khi Zafaraniyah bên ngoài Baghdad.

    Cho tới nay chưa nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công. Cũng chưa có báo cáo về thương vong.

    Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad vốn là nơi tọa lạc của các tòa nhà chính phủ Iraq và cơ sở ngoại giao nước ngoài. Đây không phải là lần đầu tiên Vùng Xanh trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công.

    Vào ngày 8/1, hai quả tên lửa được xác định đã rơi xuống trung tâm thủ đô Baghdad. Còn trước đó, vào ngày 6/1, một vụ tấn công quy mô lớn đã nhắm trúng thủ đô Baghdad mà theo xác nhận của quân đội Iraq đây là những tên lửa Katyusha do Liên Xô cũ chế tạo.

    Vụ phóng là đòn trả đũa của Iran sau đòn không kích tiêu diệt Tướng Qassem Suleimani của Mỹ, diễn biến đẩy căng thẳng giữa Washington và Tehran lên cao trào.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/3-ten-lua-la-roi-gan-dai-su-quan-my-tai-iraq-a309107.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan