+Aa-
    Zalo

    70% thí sinh trúng tuyển sớm đăng ký NV1 là kết quả ảo, các trường lưu ý phương án tuyển sinh

    (ĐS&PL) - Theo kết quả tổng kết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Bộ GD&ĐT nhận định 70% thí sinh trúng tuyển sớm đăng ký NV1 là kết quả ảo.

    Chiều 26/8 đã diễn ra Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024 khối giáo dục đại học. 

    VTC News đưa tin, tại hội nghị PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ GD&ĐT (Bộ GD&ĐT) đã đưa ra nhận định số lượng thí sinh trúng tuyển sớm chọn đăng ký nguyện vọng 1 chỉ chiếm 32,2%, như vậy có gần 70% các em trúng tuyển sớm không phải là nguyện vọng yêu thích nhất.

    img20230826155304 1693042685911507981823
    Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng vụ Giáo dục đại học phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dân Việt.

    Với kết quả lọc ảo như vậy, bà Thủy đề nghị các trường lưu ý để điều chỉnh phương án ở những năm sau. 

    Theo thống kê của Bộ GD&ĐT năm 2023, trong tổng số 1.002.100 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT có 660.258 đang ký xét tuyển, chiếm 65,9%. Tổng số nguyện vọng năm nay là 3.396.325, cao hơn mức 3.098.730 của năm trước.

    Số thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng 1 là 49,1% số thí sinh đăng ký xét tuyển. Thí sinh trúng tuyển ở 3 nguyện vọng đầu tiên chiếm 74,9% và trúng tuyển ở 5 nguyện vọng đầu tiên là 85,1%. Trung bình 1 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào 2,76 nguyện vọng. 

    Theo kết quả tổng kết, so với năm 2022, số thí sinh trúng tuyển đợt 1 trên hệ thống năm 2023 tăng 7,9%.

    Nói về kết quả trúng tuyển sớm, Vụ trưởng Vụ GD&ĐT cho biết thêm, thí sinh trúng tuyển sớm chọn đăng ký nguyện vọng 1 là 32,2%. Số thí sinh trúng tuyển thẳng theo quy chế xác nhận nhập học ngay chỉ chiếm 30,48%.

    "Số liệu này cho thấy quy trình, quy chế đang giúp cho thí sinh có cơ hội trúng tuyển ở những nguyện vọng ưu tiên hơn chứ không phải theo tuyển sớm và tuyển thẳng", bà Thủy nói.

    Vụ trưởng chỉ ra một trong những nguyên nhân của việc này do năm nay, vẫn còn trường có quá nhiều phương thức, phương án xét tuyển phức tạp, nhiều nơi chưa đảm bảo công bằng, phân bổ chỉ tiêu chưa hợp lý, khó khăn cho thí sinh và hệ thống. Nhiều trường xét tuyển sớm không dự báo được thí sinh ảo.

    Phát biểu tại hội nghị ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đánh giá năm học vừa qua đã có những chuyển biến tích cực trong lĩnh vực giáo dục đại học. Kết quả đạt được của năm học 2022 là bước cải tiến cho năm học sắp tới.

    Về vấn đề tự chủ đại học, bà Nguyễn Thu Thủy thông tin trong hội nghị, hiện vẫn còn 4/174 cơ sở giáo dục đại học công lập chưa lập Hội đồng trường và 2 cơ sở giáo dục đại học tư thục chưa thành lập Hội đồng trường.

    Bà Thu Thủy đánh giá, hiện nay, cơ chế tự chủ tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo đẩy mạnh công tác tuyển dụng và nhân sự theo hướng nâng cao chất lượng, tăng số lượng giảng viên, giảm tuyển dụng các vị trí viên chức và người lao động phục vụ, hành chính nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

    Cơ sở pháp lý, văn bản hướng dẫn triển khai thành lập hội đồng trường đã và đang từng bước được hoàn thiện, Dân Việt đưa tin.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/70-thi-sinh-trung-tuyen-som-dang-ky-nv1-la-ket-qua-ao-cac-truong-luu-y-phuong-an-tuyen-sinh-a588563.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan