+Aa-
    Zalo

    Afghanistan: Tấn công bằng khí độc khiến 45 nữ sinh nhập viện

    • DSPL

    (ĐS&PL) - 45 nữ sinh Afghanistan đã bị tấn công bằng khí độc tại lớp học. Thủ phạm được cho là phiến quân khủng bố và chống chính phủ.

    45 nữ sinh Afghanistan đã bị tấn công bằng khí độc tại lớp học. Thủ phạm được cho là phiến quân khủng bố và chống chính phủ.

    Theo phát ngôn viên của cảnh sát tỉnh Abdul Khalil Asir, ngày 3/5, có tới 45 học sinh của trường Trung học cơ sở Banan ở quận Khwaja Bahauddin, Afghanistan bị đầu độc một cách bí ẩn trong phòng học. Các nạn nhân có các biểu hiện như nôn mửa, ngất, choáng váng. Ngay lập tức, các em đã được đưa tới các bệnh viện gần đó.

    Một trường học ở Afghanistan từng bị các tay súng tấn công. - Ảnh: theirworld.org.

    Các học sinh bị ảnh hưởng nói rằng họ đã ngửi thấy mùi khí lạ khi bước vào phòng học, ông Asir cho biết thêm. Hiện  sở cảnh sát tỉnh đã triển khai công cuộc điều tra vụ việc này.

    Các vụ tấn công bằng khí độc thường xuyên diễn ra trong các trường nữ sinh bởi quân khủng bố phản đối việc giáo dục nữ giới. Các quan chức không loại trừ có sự tham gia của các phiến quân chống chính phủ trong vụ việc này.

    Một vụ tấn công tương tự đã xảy ra ở một trường nữ sinh thuộc miền Nam tỉnh Helmand hồi đầu tháng 4.

    NGUYỄN QUỲNH(Theo Tân Hoa xã)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/afghanistan-tan-cong-bang-khi-doc-khien-45-nu-sinh-nhap-vien-a228401.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan