+Aa-
    Zalo

    Ấn Độ: Tai nạn tàu hỏa thảm khốc, ít nhất 80 người chết

    (ĐS&PL) - Tối 11/10, vu tai nạn tàu hỏa thảm khốc xảy ra vì sự cố va chạm, ít nhất 80 người thiệt mạng và 850 người bị thương phải nhập viện.

    Theo hãng tin Reuters, tàu khởi hành từ nhà ga Anand Vihar Terminal tại Delhi đã gặp tai nạn khi đang trên đường tới Kamakhya Junction tại bang Assam. Theo nhà chức trách, tổng cộng có 21 toa tàu đã bị trật khỏi đường ray. Hiện chưa rõ số người bị thương.

    Trên mạng X, Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Ashwini Vaishnaw đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Ông cho biết công tác cứu hộ và sơ tán đã hoàn tất, toàn bộ hành khách đã được chuyển sang tàu khác để tiếp tục hành trình.

    an do tai nan tau hoa tham khoc it nhat 80 nguoi chet
    Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: AFP/TTXVN
    an do tai nan tau hoa tham khoc it nhat 80 nguoi chet 2
    an do tai nan tau hoa tham khoc it nhat 80 nguoi chet 3
    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Press Trust of India/DPA

    Trên mạng xã hội Twitter, quan chức bang Odisha, ông Pradeep Jena, cho hay: "Gần 50 xe cấp cứu đã được điều động song số người bị thương dường như quá nhiều. Một lượng lớn xe buýt đã được huy động để đưa những người bị thương đến bệnh viện”.

    Theo các phương tiện truyền thông Ấn Độ, sự cố đã làm đảo lộn lịch trình di chuyển của nhiều chuyến tàu chở khách và hàng hóa. Tất cả đã phải chuyển hướng do vụ tai nạn

    Ấn Độ sở hữu một trong những mạng lưới đường sắt lớn nhất thế giới.

    Chỉ trong vòng vài tháng qua, tại Ấn Độ liên tục xảy ra các sự cố về vận tải đường sắt, nổi bật là thảm kịch xảy ra vào tháng 6 ở Odisha, khiến ít nhất 288 người thiệt mạng.

    Nguyễn Linh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-do-tai-nan-tau-hoa-tham-khoc-it-nhat-80-nguoi-chet-a594865.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan