+Aa-
    Zalo

    Ấn Độ: Tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng đã được giải quyết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Giới chức New Delhi cho biết tình trạng thiếu oxy trầm trọng ở thủ đô của Ấn Độ đã được giải quyết.

    Giới chức New Delhi cho biết tình trạng thiếu oxy trầm trọng ở thủ đô của Ấn Độ đã được giải quyết.

    Tình trạng thiếu oxy ở Thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã được giải quyết. Ảnh: Reuters

    Đài truyền hình New Delhi (NDTV) của Ấn Độ ngày 7/5 đưa tin, tình trạng thiếu oxy trầm trọng của thủ đô nước này đã được giải quyết.

    "Delhi giờ không còn thiếu oxy. Chúng ta có đủ số giường oxy để không bệnh nhân nào bị thiếu oxy", Thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal nói với các quan chức y tế và lãnh đạo quận trong cuộc họp cùng ngày.

    Kejriwal yêu cầu hoàn thành đợt tiêm chủng của thành phố cho tất cả những người đủ điều kiện trong ba tháng tới để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ ba.

    Lãnh đạo tất cả các quận được yêu cầu thị sát 2-4 trung tâm tiêm chủng mỗi ngày. Thủ hiến cũng thông báo rằng chính quyền Delhi sẽ tổ chức một đợt tiêm chủng cho tất cả các cơ quan truyền thông ở thủ đô.

    Trước đó, do tình trạng thiếu thốn điều kiện y tế như giường bệnh và oxy, thủ đô Delhi là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất ở Ấn Độ.

    Theo Times of India, Ấn Độ cùng ngày ghi nhận 4.187 ca tử vong vì COVID-19, một kỷ lục buồn khác tại quốc gia đang trải qua đợt bùng dịch tồi tệ từ giữa tháng 2 tới nay.

    Ấn Độ ghi nhận thêm 401.326 ca nhiễm mới trong ngày 7/5, đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp quốc gia Nam Á có trên 400.000 ca bệnh mới trong 24 giờ.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-do-tinh-trang-thieu-oxy-nghiem-trong-da-duoc-giai-quyet-a364998.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan